Thể thao

Quả phạt đền cho Pháp bị gọi là 'ghê tởm, đáng hổ thẹn'

Pha penalty đưa Pháp vươn lên của Griezmann dưới góc nhìn 3D

Roy Keane và nhiều danh thủ nặng lời chỉ trích trọng tài Nestor Pitana trong tình huống Pháp nâng tỷ số lên 2-1 ở trận chung kết World Cup 2018.

Pháp vượt lên dẫn Croatia 2-1 ở phút 38, nhờ công lớn của công nghệ VAR. Khi bóng từ quả phạt góc bay tới tay Ivan Perisic, trọng tài Nestor Pitana không thổi phạt đền. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn từ tổ trọng tài video, ông Pitana đã ra xem lại băng hình bên ngoài đường biên, và cho Pháp hưởng quả đá 11m.

Quả phạt đền cho Pháp bị gọi là 'ghê tởm, đáng hổ thẹn'

Quả phạt đền cho Pháp bị gọi là 'ghê tởm, đáng hổ thẹn' - 1
Trọng tài Pitana chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi xem lại video. Ảnh: FIFA, AP.

Bàn thắng trên chấm 11 mét của Antoine Griezmann giúp Pháp có lợi thế lớn không chỉ về tỷ số mà còn tinh thần. Sang hiệp hai, Pháp có cơ hội tổ chức phản công và ghi liên tiếp thêm hai bàn của Pogba và Mbappe.

Quyết định thổi phạt đền của trọng tài Pitana ngay lập tức bị một loạt danh thủ bóng đá chỉ trích qua các mạng xã hội. Họ cho rằng nó đã làm ảnh hưởng nặng nề tới kết quả trận đấu.

"Không thể chấp nhận một quyết định kỳ lạ như thế này, khi nó làm thay đổi trận chung kết. Đây là kết thúc không xứng đáng sau một giải đấu tuyệt vời đã diễn ra", cựu tiền đạo tuyển Anh Alan Shearer nói. "Croatia đã có thế trận sáng sủa và họ chỉ bị thua bởi cú đá phạt và quả phạt đền không xứng đáng. Thật xấu hổ khi trận đấu đi theo kết cục này".

Quả phạt đền cho Pháp bị gọi là 'ghê tởm, đáng hổ thẹn' - 2
Thông báo phạt đền vì bóng chạm tay của công nghệ VAR. Ảnh: BPI.

"Không ai có thể khẳng định 100% là quả phạt đền. Perisic không cố tình dùng tay chơi bóng. Cậu ấy không kịp phản ứng khi bóng lao tới. Bản thân trọng tài cũng không chắc chắn khi đưa ra quyết định", cựu trung vệ tuyển Anh Rio Ferdinand cho biết.

Nhà vô địch World Cup 1990 và cựu HLV tuyển Đức Jurgen Klinsmann thậm chí còn nặng nề hơn khi nói đây là quyết định sai lầm của trọng tài. "Khi không chắc chắn thì đừng đưa ra quyết định. Đây là tình huống thổi phạt sai lầm", Klinsmann nhấn mạnh.

"Đây là sai lầm của trọng tài. Đừng đổ lỗi cho VAR, bởi đó chỉ là công cụ, còn trọng tài mới là người quyết định", danh thủ Liverpool Jamie Carragher nói.

Quả phạt đền cho Pháp bị gọi là 'ghê tởm, đáng hổ thẹn' - 3
Griezmann ghi bàn thắng đưa Pháp vươn lên dẫn 2-1. Ảnh: FIFA.

"Nếu bảo đây là quyết định chính xác thì bạn là người Pháp hoặc chưa từng chơi bóng. Điều này làm hỏng cả trận đấu lớn như chung kết. Làm thế nào Perisic có thể không chạm tay vào bóng ở tình huống đó?", cựu tiền vệ tuyển Anh Joey Barton lý giải.

Bàn thắng mở tỷ số của Pháp cũng gây tranh cãi. Quả đá phạt bắt nguồn cho bàn thắng đến sau khi Griezmann ngã xuống sân dù không có tác động của Marcelo Brozovic.

"Pháp mở tỷ số nhờ một bàn thắng đáng lẽ không xảy ra, bởi đó chưa bao giờ là pha phạm lỗi. Những sai lầm như thế này không thể có ở một trận chung kết World Cup. Tôi tin rằng cơ hội của Croatia đã bị tổn hại", nhà vô địch World Cup 2002 Rivaldo bình luận.

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)