Thể thao

Mbappe bắt kịp kỷ lục của Pele nhờ cú đúp vào lưới Argentina

Tiền đạo tuyển Pháp trở thành cầu thủ tuổi teen thứ hai sau Pele lập cú đúp ở trận đấu loại trực tiếp World Cup.

Kỷ lục của Pele được thiết lập tại bán kết World Cup 1958, khi "Vua bóng đá" lập hat-trick giúp Brazil thắng Pháp 5-2. Thời điểm đó, Pele mới 17 tuổi 244 ngày. 60 năm sau, khi lập cú đúp giúp Pháp hạ Argentina 4-3 tại vòng 1/8, Kylian Mbappe mới 19 tuổi và 193 ngày.

"Tôi rất hạnh phúc", Mbappe chia sẻ sau trận khi biết anh bắt kịp kỷ lục của bậc tiền bối nổi tiếng. "Tôi sướng run người khi trở thành cầu thủ thứ hai sau Pele làm được điều này. Hoàn cảnh của chúng tôi không giống nhau, nhưng tôi vẫn thích khi được so sánh với ông ấy".

Mbappe bắt kịp kỷ lục của Pele nhờ cú đúp vào lưới Argentina
Mbappe lập cú đúp giúp Pháp hạ Argentina. Ảnh: L'Equipe.

Tính cả ở vòng bảng, Mbappe mới là cầu thủ tuổi teen thứ ba ghi ít nhất hai bàn trong một trận World Cup. Trước Mbappe và Pele, Manuel Rosas cũng từng làm được điều này cho Mexico ở World Cup 1930.

Mbappe còn trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi nhiều hơn một bàn tại World Cup, kể từ sau Michael Owen năm 1998. Năm đó, Owen ghi được hai bàn thắng. Hiện tại, Mbappe đã bỏ túi ba pha lập công.

Mbappe trưởng thành từ lò đào tạo của Monaco, chuyển tới thi đấu cho PSG hè 2017. Anh đến theo dạng cho mượn, nhưng với điều kiện PSG phải mua đứt Mbappe hè 2018 với giá 216 triệu đôla. Anh trở thành chân sút tuổi teen đắt giá nhất lịch sử.

Mbappe ra mắt tuyển Pháp tháng 3/2017, nhanh chóng chiếm suất đá chính. Tại World Cup 2018, anh khoác áo số 10. Mbappe là chủ nhân bàn thắng duy nhất giúp Pháp hạ Peru 1-0 tại vòng bảng.

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)