Thể thao

Marcelo được trao băng đội trưởng Brazil ở trận ra quân

HLV Tite vẫn giữ chiến thuật xoay vòng đội trưởng ở lượt đầu bảng E gặp Thuỵ Sĩ.

* Trận Brazil - Thuỵ Sỹ diễn ra lúc 1h thứ Hai 18/6, theo giờ Hà Nội.

"Tôi thích trở thành đội trưởng, vì khi đó tôi sẽ có thể truyền cảm hứng đến đồng đội", Marcelo nói sau khi nhận băng đội trưởng. "Mọi tuyển thủ đều có đóng góp cho đội tuyển Brazil. Chúng tôi học hỏi được nhiều qua từng trận đấu. Hồi nhỏ, khi còn chơi bóng ngoài bãi biển, tôi mơ ước khoác áo đội tuyển. Giờ thì tôi thậm chí đã trở thành thủ quân. Tiền cũng không thể mua nổi điều đó".

Marcelo được trao băng đội trưởng Brazil ở trận ra quân
Marcelo sẽ có lần thứ hai làm đội trưởng Brazil. Ảnh: FFT.

Marcelo trở thành đội trưởng thứ 14 của Brazil dưới thời HLV Tite, dù họ mới đấu 21 trận. Nhà cầm quân 57 tuổi không giữ nguyên đội trưởng ở hai trận liền. Điều này giúp từng cầu thủ trong đội ý thức được tầm quan trọng của họ, ngay cả khi không đá chính.

Sau World Cup 2014, Thiago Silva bị tước băng đội trưởng vì bị HLV Carlos Dunga chê "yếu đuối". Còn Neymar cũng từng từ chối nhận vai trò thủ lĩnh, giữa cơn bão chỉ trích từ giới truyền thông.

Danh sách những đội trưởng Brazil dưới thời HLV Tite: Dani Alves (4 lần), Miranda (3), Neymar (2), Thiago Silva (2), Marcelo (2), Casemiro, Renato Augusto, Gabriel Jesus, Willian, Philippe Coutinho, Fernandinho, Marquinhos, Filipe Luis và Robinho.

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)