Thể thao

Lukaku: 'Nhờ Henry, sự nguy hiểm của tôi tăng gấp bội

Nếu tuyển Pháp để tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku chọc thủng lưới ở trận bán kết World Cup 2018 tới đây, người họ nên trách là huyền thoại Thierry Henry.

Chia sẻ với báo chí, Lukaku thừa nhận sự nguy hiểm trong bản thân đã tăng gấp bội nhờ những chỉ dẫn của cựu danh thủ Thierry Henry. Điều đáng nói "Titi" (tên thân mật Lukaku gọi Henry) trước đây từng sắm vai huyền thoại tuyển Pháp trong giai đoạn từ năm 1997 đến 2010.

Thierry Henry, hay còn gọi "đứa con thần gió", trong 2 năm qua giữ vai trò trợ lý cho HLV Roberto Martinez ở tuyển Bỉ. Và rồi duyên số đưa tuyển Pháp chạm trán Bỉ ở bán kết World Cup 2018. Một trận đấu cựu huyền thoại "Les Blues" chạm mặt đội bóng cũ, nhưng dưới tư cách "kẻ thù".

Lukaku: 'Nhờ Henry, sự nguy hiểm của tôi tăng gấp bội
Nhờ Henry, Lukaku lợi hại hơn gấp bội.

Từ khi làm việc cùng tuyển Bỉ, Henry được giao nhiệm vụ truyền đạt kinh nghiệm cho các cầu thủ trên hàng tấn công, trong đó có Lukaku. Quá trình hợp tác giữa các bên diễn ra suôn sẻ. Chính mũi nhọn 25 tuổi người Bỉ thừa nhận rất thích làm việc cùng huyền thoại tuyển Pháp.

"Từ ngày được Henry chia sẻ kinh nghiệm, tôi tiến bộ gấp đôi. Anh ấy là huyền thoại và thật tuyệt khi có cơ hội làm việc cùng một cựu danh thủ xuất sắc như vậy. Cách tôi bứt tốc cũng như khai thác khoảng trống trên sân, đó toàn nhờ Henry hướng dẫn", Lukaku  nói với The Players's Tribune.

Trong khi đó, nguồn tin riêng của nhà báo Kristof Terreur thuộc Het Laatste Nieuws tiết lộ Lukaku, Eden Hazard và Michy Batshuayi cực kỳ thích hợp tác cùng Thierry Henry. Những cầu thủ Bỉ cũng rất thần tượng Henry, bởi anh là một trong những hình mẫu lý tưởng của họ ở thời niên thiếu.

Lukaku: 'Nhờ Henry, sự nguy hiểm của tôi tăng gấp bội - 1
Henry sẽ tái ngộ tuyển Pháp, nhưng dưới cương vị trợ lý tuyển Bỉ.

Kể từ năm 2016, mỗi lần Bỉ tập trung, các mũi nhọn tấn công Lukaku, Hazard và Batshuayi thường xuyên được Henry chia sẻ những kinh nghiệm thi đấu quý giá qua các bài tập riêng. Đây là điều hai "viên ngọc thô" tuyển Pháp là Kylian Mbappé và Ousmane Dembélé không có được.

Henry là huyền thoại bóng đá Pháp. Nhưng tới đây, anh sẽ đứng bên kia chiến tuyến và chống lại quê nhà. Điều này tạo ra một dấu hỏi lớn về cách sử dụng nhân sự của "Les Blues".Tại buổi họp báo trước trận, tiền đạo Oliver Giroud thừa nhận: "Thật kỳ lạ khi Henry sẽ chống lại chúng tôi ở trận tới".

Nói với tờ Le Figaro, Chủ tịch LĐBĐ Pháp Noël Le Graët thừa nhận Thierry Henry và làng bóng đá nước nhà không có mối quan hệ thật sự mật thiết. 

"Henry thi đấu phần lớn sự nghiệp ở Anh. Rồi ai cũng nghĩ cậu ta sẽ kế nghiệp HLV Arsene Wenger tại Arsenal. Nếu LĐBĐ Pháp mời Henry giữ ghế HLV đội U17 hay U19 của Pháp, anh ta sẽ cười vào mặt tôi mất", ông Noël Le Graët cho biết.

Lukaku: 'Nhờ Henry, sự nguy hiểm của tôi tăng gấp bội - 2
Henry sẽ mang những kiến thức của mình để chống lại tuyển Pháp.

Về phần mình, Henry lại bóng gió "trách cứ" LĐBĐ Pháp không chịu tiếp cận với mình. Vì vậy, anh thừa nhận không thể từ chối cuộc gọi của HLV Roberto Martinez khi nhà cầm quân này mời anh làm trợ lý cho tuyển Bỉ. Lúc này, từ người hâm mộ "Quỷ đỏ" đến Henry, tất cả đều rất bất ngờ.

"Lúc còn là cầu thủ, bạn có thể tự quyết định bến đỗ cho riêng mình. Còn khi đến với tư cách HLV, bạn chỉ biết chờ những cú điện thoại", Henry trả lời kênh Canal + hồi năm ngoái.

Highlights Brazil 1-2 Bỉ: De Bruyne ghi bàn, Fernandinho phản lưới. 2 đại diện Nam Mỹ gồm Brazil và Uruguay đều đã bị loại, World Cup 2018 chính thức trở thành sân chơi của các đội bóng châu Âu,

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)