Thể thao

Lukaku lập cú đúp, Bỉ đại thắng Panama

Chơi bế tắc trong hiệp một nhưng ĐT Bỉ đã thi đấu bùng nổ trong hiệp hai và giành chiến thắng 3-0 trước Panama. Trong trận này, tiền đạo Romelu Lukaku đã tỏa sáng với cú đúp vào các phút 69 và 75.

Lukaku lập cú đúp, Bỉ đại thắng Panama
ĐT Bỉ khởi đầu suôn sẻ. Ảnh: Getty.

Ghi bàn: Mertens (47’), Lukaku (69’, 75’).

Sở hữu đội hình đồng đều và được đánh giá cao hơn rất nhiều, ĐT Bỉ đã dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo. Chỉ hơn 10 phút đầu tiên, Dries Mertens và Eden Hazard đã có cơ hội tung ra các pha dứt điểm nhưng không thành công.

Sau khoảng 20 phút thi đấu chuệch choạc, Panama đã xiết chặt lại cự ly đội hình khiến các chân sút ĐT Bỉ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Jaime Penedo. Nhờ vậy, họ đã bảo toàn được tỷ số hòa 0-0 đến khi hiệp thi đấu thứ nhất khép lại.

Sau giờ giải lao, ĐT Bỉ tiếp tục tràn lên tấn công. Phút 47, Dries Mertens thực hiện pha vuốt bóng đẹp mắt trong vòng cấm không cho thủ thành Jaime Penedo một cơ hội cản phá, mở tỷ số cho “bầy Quỷ đỏ”.

Bị dẫn bàn trước, Panama buộc phải từ bỏ lối chơi phòng ngự với số đông. Nhờ đẩy cao đội hình để tấn công nên đội bóng Trung Mỹ đã tạo ra được một số cơ hội về phía khung thành của thủ môn Thibaut Courtois nhưng không thể tận dụng được.

Phút 69, Kevin De Bruyne thực hiện đường chuyền đẳng cấp bằng má ngoài chân phải vào trong vòng cấm cho Romelu Lukaku đánh đầu tung lưới thủ thành Penedo, nhân đôi cách biệt cho ĐT Bỉ.

Dẫn trước với cách biệt an toàn giúp các học trò của HLV Roberto Martinez thi đấu với tâm lý thoải mái hơn. Phút 75, Eden Hazard thực hiện pha đi bóng tốc độ trước khi kiến tạo cơ hội cho Lukaku xâm nhập vòng cấm rồi bình tĩnh đánh bại thủ môn Penedo trong tư thế đối mặt, ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT Bỉ, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Đội hình xuất phát:

Bỉ (3-4-3): Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Dedryck Boyata, Toby Alderweirdeld; Yannick Carrasco, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier; Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens.

Panama (4-1-4-1): Jaime Penedo; Eric Davis, Fidel Escobar, Roman Torres, Michael Murillo; Gabriel Gomez; Jose Luis Rodriguez, Armando Cooper, Anibal Godoy, Edgar Barcenas; Blas Perez.

Theo Minh Chí (Dân Việt)