Thể thao

Luka Modric giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2018

Với màn trình diễn chói sáng xuyên suốt giải đấu, Luka Modric nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất cùng với chiếc huy chương bạc tại World Cup 2018.

Sau khi không thể cùng Croatia giành chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử, tiền vệ Luka Modric vẫn nhận được một danh hiệu đặc biệt cho riêng mình: Quả bóng vàng World Cup 2018.

Cầu thủ khoác áo Real Madrid là một trong số những nhân tố chủ chốt đưa Croatia vào sâu trong giải đấu và lọt vào chung kết World Cup năm nay. Croatia đã chiến đấu rất kiên cường nhưng vẫn phải nhận thất bại 2-4 trước đội tuyển Pháp.

Modric, 32 tuổi, đã ra sân trong cả 7 trận tại nước Nga, thi đấu trong 694 phút, ghi được 2 bàn thắng và có một pha kiến tạo. Tiền vệ của Real còn là cầu thủ chạy nhiều nhất giải đấu và 2 lần giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận đấu" ở vòng chung kết World Cup năm nay.

Luka Modric giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2018
Cầu thủ hay nhất World Cup là Luka Modric bên cạnh cầu thủ trẻ hay nhất Kylian Mbappe.

Để xuất hiện trong trận đấu cuối cùng của giải, Modric đã hoàn thành xuất sắc cả nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự từ khu vực giữa sân. Tài năng, tầm ảnh hưởng tới đội tuyển Croatia trong chiến công lịch sử về nhì tại World Cup 2018 giúp Modric hoàn toàn xứng đáng với sự vinh danh của FIFA.

Với thể hình nhỏ bé và luôn xuất hiện một cách lặng lẽ, nhiều người thường không đánh giá đúng giá trị của Modric. Tuy nhiên, với 4 chiếc cúp vô địch Champions League, một danh hiệu La Liga trong màu Real Madrid, trở thành á quân và giành Quả bóng vàng World Cup 2018, không thể phủ nhận Modric là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay.

Các đối thủ còn lại của trong cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay còn có Kylian Mbappe, cầu thủ đã được xướng tên với danh hiệu "Cầu thủ trẻ hay nhất giải đấu" và Eden Hazard, thủ quân của đội tuyển Bỉ giành huy chương đồng một ngày trước đó.

Bên cạnh Modric và Mbappe, tiền đạo Harry Kane của đội tuyển Anh cũng trở thành chủ nhân danh hiệu cá nhân "Chiếc giày vàng" với 6 pha lập công.

Thủ thành người Bỉ Thibaut Courtois nhận giải "Găng tay vàng" của giải đấu, trong khi giải fair-play nhất thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)