Thể thao

Lão tướng tuyển Nga lập kỷ lục buồn ở World Cup

Trung vệ Sergei Ignashevich trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất phản lưới nhà trong lịch sử World Cup.

Lão tướng tuyển Nga lập kỷ lục buồn ở World Cup

Lão tướng tuyển Nga lập kỷ lục buồn ở World Cup - 1
Pha phản lưới của Ignashevich. Ảnh: Reuters.

Ignashevich để bóng bật vào gót chân và nảy ngược lại làm tung lưới thủ thành Igor Akinfeev ở phút 12. Đây là tình huống mà trung vệ tuyển Nga không làm chủ tình hình khi theo kèm Sergio Ramos và ngã ra cùng cầu thủ của Tây Ban Nha.

Ở tuổi 38 và 352 ngày, Ignashevich trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn phản lưới ở một kỳ World Cup, theo hãng thống kê số liệu bóng đá Opta. Kỷ lục buồn trước đó thuộc về Noel Valladares của Honduras trong trận gặp Pháp ở World Cup 2014, khi bước sang tuổi 37.

Ignashevich đã giải nghệ, nhưng được gọi trở lại tuyển Nga khi đội nhà thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ ngay trước thềm World Cup 2018. Đây là bàn thua thứ hai mà anh gây nên cho tuyển Nga ở giải năm nay. Ở lượt cuối vòng bảng, Ignashevich để cho Luis Suarez vượt mặt ghi bàn trong thất bại 0-3.

Những phút còn lại, Ignashevich đã bù đắp lại bàn thua bằng màn trình diễn đầy ấn tượng. Cầu thủ sẽ bước sang tuổi 39 khi trận chung kết diễn ra tới đây đã khóa chặt những ngôi sao trẻ trung chỉ hơn nửa tuổi mình bên phía Tây Ban Nha. Anh còn hoàn thành nhiệm vụ trong loạt sút luân lưu, đưa Nga vào tứ kết.

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)