Thể thao

Jordan Henderson thừa nhận Jordan Pickford vị cứu tinh của mình

Sau chiến thắng kịch tính của ĐT Anh trước Colombia ở loạt sút luân lưu, tiền vệ Jordan Henderson thừa nhận Jordan Pickford vị cứu tinh giúp mình thoát khỏi những chỉ trích như là “tội đồ” của ĐT Anh.

Trận đấu giữa Colombia và ĐT Anh ở vòng 16 đội kết thúc 120 phút thi đấu với tỷ số hòa 1-1, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để quyết định tấm vé cuối cùng vào vòng Tứ kết tại World Cup 2018.
 
Trong màu áo đội tuyển Anh, tiền vệ Jordan Henderson là người duy nhất không thực hiện thành công quả sút 11m của mình khi bị thủ môn David Ospina cản phá thành công. Điều này đã khiến cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Anh nghĩ về một cơn ác mộng sớm phải chia tay với World Cup 2018. Trong quá khứ, ĐT Anh đã 6/7 lần thất bại ở các loạt sút luân lưu trong các giải đấu lớn.

Jordan Henderson thừa nhận Jordan Pickford vị cứu tinh của mình
Jordan Pickford cản phá thành công quả sút luân lưu của Carlos Bacca

Tuy nhiên, với sự xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford đã giúp đội tuyển Anh đi tiếp. Thủ thành đang thuộc biên chế của Everton cản phá thành công quả sút luân lưu của Carlos Bacca và mở ra cơ hội giành chiến thắng cho ĐT Anh.
 
Sau chiến thắng kịch tính 4-3 của “Tam sư”, Henderson đã bày tỏ sự biết ơn của mình với nỗ lực của Jordan Pickford đã giúp mình thoát khỏi những chỉ trích như “tội đồ” của ĐT Anh: “Tôi muốn cảm ơn, thậm chí là mắc nợ với Jordan Pickford. Mọi người đều rất lo sợ khi bỏ lỡ quả sút luân lưu nhưng Jordan Pickford đã làm rất tốt công việc của mình. Chúng tôi là một tập thể, tôi nghĩ mọi người cũng có thể nhận ra điều đó”.
 
Dù thực hiện hỏng quả sút luân lưu trong trận đấu với Colombia, tuy nhiên trong bài phát biểu của mình, Jordan Henderson cũng lên tiếng khẳng định sẵn sàng nhận nhiệm vụ đá 11m một lần nữa nếu được cho phép: “Thất bại đó không làm tôi nhụt trí, tôi sẵn sàng bước lên đá luân lưu một lần nữa nếu được chọn. Nhưng quyết định là của HLV trưởng và tôi sẽ hiểu nếu Gareth lựa chọn một người khác”.
 
Trước khi bước vào World Cup 2018 thủ môn Jordan Pickford của ĐT Anh không được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, với việc thành công quả sút luân lưu trong trận đấu với Colombia và giúp Anh giành quyền vào Tứ kết, thủ môn đang thuộc biên chế của Everton đang trở nên nổi như cồn.
 
Trước sự biết ơn của người đồng đội Jordan Henderson, thủ môn Jordan Pickford chỉ khiêm tốn cho biết: “Chúng ta là những người đồng đội phải không? Chúng tôi luôn ở bên nhau, khi một người gục ngã, chúng tôi phải đưa tay nâng đỡ họ đứng dậy. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình. Tôi tin tưởng vào bản năng của bản thân và tôi rất hạnh phúc với tình huống đó”.
 
Một trong những cái tên đáng được nhắc đến trong chiến thắng kịch tính của đội tuyển Anh ở trận đấu vừa qua là Eric Dier. Cầu thủ thuộc biên chế của Tottenham sẽ không có cơ hội ra sân ở trận đấu vừa qua nếu như Jamie Vardy hoàn toàn phục hồi.  Tuy nhiên, khi được lựa chọn chính Eric Dier là người đã thực hiện thành công quả sút luân lưu quyết định để giúp ĐT Anh giành thắng lợi 4-3 và ghi tên vào Tứ kết.

Theo Đức Phát (hethaovietnam.vn)