Thể thao

HLV Tite: 'Neymar vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương'

HLV Tite của đội tuyển Brazil cho biết Neymar vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất sau chấn thương để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của mình tại World Cup.

Hồi tháng 2 vừa qua, tiền đạo của Paris Saint-Germain bị rạn xương bàn chân và bong gân mắt cá. Mặc dù HLV Tite tin rằng cậu học trò đã ở trong tình trạng tốt nhất, Neymar khẳng định anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

HLV Tite: 'Neymar vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương'
Neymar là ngôi sao số 1 của đội tuyển Brazil. Ảnh: Getty.

Trả lời phóng vấn với báo chí, HLV Tite chia sẻ: “Chúng tôi phải trông chừng Neymar, cậu ta có thể không có được thể trạng tốt nhất để ra sân, nhưng tiến trình hồi phục chấn thương diễn ra rất tốt. Neymar vẫn chưa đạt được 100% phong độ nhưng thể trạng của cậu ấy rất đặc biệt. Khả năng nước rút và tốc độ của Neymar rất ấn tượng, tuy nhiên cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Mặc dù vậy, tôi tin Neymar vẫn có thể chơi tốt nếu được ra sân".

Ngày 18/6, Brazil sẽ cuộc đối đầu với Thụy Sĩ trong trận đấu đầu tiên của họ tại World Cup ở Rostov-on-Don. Neymar được kỳ vọng sẽ xuất phát ngay từ đầu để phát huy sức mạnh của bộ 3 trên hàng công cùng với Gabriel Jesus và Willian.

Tuy nhiên, Tite lại tỏ ra rất thận trọng với đối thủ Thụy Sĩ, trước khi ông nghĩ đến 2 trận tiếp theo gặp Costa Rica ở St Petersburg và Serbia ở Moscow.

Trong đội hình của tuyển Brazil, tiền vệ mới gia nhập Manchester United, Fred đã không kịp bình phục chấn thương, các cầu thủ còn lại đều đang có thể trạng tốt nhất. Khi đó, bộ 3 tiền vệ của Brazil dự kiến ra sân gồm Philipe Coutinho, Casemiro và Paulinho, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Fernandinho.

Trong hành trình đến Nga năm nay, “Selecao” rất muốn quên đi trận thua đầy nhục nhã 1-7 trước đội tuyển Đức tại bán kết World Cup 2014 ngay trên sân nhà.

Có thể thấy, khát khao phục thù người Đức của đội tuyển Brazil tại Nga là rất lớn. Brazil đang có một giai đoạn chuyển giao lực lượng thuận lợi dưới thời HLV Tite.

Hậu vệ Marcelo cho hay, anh không cảm thấy sốc trước thất bại của đội nhà tại Belo Horizonte cách đây 4 năm: “Có rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong bóng đá, tất nhiên là tôi mong muốn mọi chuyện có thể khác đi, nhưng tôi không hề cảm thấy sốc. Nếu có thì tôi đã giải nghệ từ lâu rồi".

"Chính vì điều đó, tôi luôn đặt ra một mục tiêu, một thách thức mới trong cuộc sống và World Cup chính là mục tiêu đó. Nhưng tôi không có bất kỳ sự lo lắng nào cả. Những chiến thắng không làm tôi tự mãn cũng như những thất bại như vậy không ảnh hưởng nhiều đến tôi”, cầu thủ đang khoác Real Madrid khẳng định.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)