Thể thao

HLV Southgate hiểu lầm khi thấy Rashford bật khóc

Tiền đạo trẻ Marcus Rashford khiến HLV Gareth Southgate và các bác sỹ ĐT Anh được phen hú hồn sau trận tứ kết với Thụy Điển.

Rashford được tung vào sân ở phút 90+1 thay cho Raheem Sterling trong chiến thắng 2-0 của ĐT Anh trước ĐT Thụy Điển ở tứ kết World Cup 2018. Chân sút của M.U đã không giấu được sự xúc động khi Tam sư giành tấm vé vào bán kết và bật khóc sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

HLV Southgate hiểu lầm khi thấy Rashford bật khóc
Rashford bật khóc sau khi ĐT Anh vào bán kết World Cup

Tuy nhiên, cách mà Rashford thể hiện cảm xúc đã khiến ông thầy Southgate và đội ngũ y tế của ĐT Anh được phen hú hồn. Tiền đạo 20 tuổi ngồi xuống sân và ôm gối khiến nhiều người lầm tưởng anh gặp chấn thương.

Không lâu sau đó, trên trang Twitter cá nhân, Rashford đã đăng tải dòng cảm xúc của mình: "Không từ ngữ nào có thể mô tả được... đó là một điều gì đó rất đặc biệt".

ĐT Anh đã có chiến thắng 2-0 trước ĐT Thụy Điển nhờ các pha lập công của Harry Maguire và Dele Alli, qua đó giành tấm vé vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1990. Đối thủ của Tam sư ở trận bán kết là đội thắng ở cặp đấu giữa ĐT Croatia và nước chủ nhà Nga.

Theo Hoàng Anh (Bongdaplus.vn)