Thể thao

HLV Nigeria: 'Bóng chạm tay, chúng tôi phải được phạt đền'

Ông Gernot Rohr bức xúc vì đội nhà không được hưởng phạt đền trong tình huống Rojo để bóng chạm tay, khiến họ thua Argentina 1-2 và bị loại.

"Đó chắc chắn là một tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm. Không thể hiểu nổi sao các trọng tài không cho Nigeria hưởng một quả phạt 11m. Ông ta khó có thể giải thích rõ ràng về quyết định đó. Chắc có chút uẩn khúc", HLV Gernot Rohr nói với giọng uất nghẹn sau trận đấu.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 75. Marcos Rojo đánh đầu khiến bóng đập vào chính tay anh, và băng quay chậm truyền hình ghi lại rất rõ. Tuy nhiên, sau khi áp dụng công nghệ VAR để xem lại, trọng tài lại không cho Nigeria hưởng phạt đền.

HLV Nigeria: 'Bóng chạm tay, chúng tôi phải được phạt đền'
Cầu thủ Nigeria cho rằng họ bị loại oan ức.

Đây chính là bước ngoặt của trận đấu. Thời điểm đó tỷ số đang là 1-1 và nếu bị thổi 11m, thủng lưới, bị dẫn 2-1, Argentina coi như hết hy vọng đi tiếp, bởi đây là trận đấu họ phải thắng.

Cuộc đua giành tấm vé còn lại ở bảng D, cùng Croatia vào vòng 1/8 diễn ra kịch tính. Đội cuối bảng Argentina vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Messi ở phút 14, và trong trận đấu cùng giờ Iceland chưa thể hạ được Croatia. Nhưng tới phút 50, Nigeria lại chiếm thế thượng phong trong cuộc đua khi Moses gỡ hoà 1-1 nhờ quả đá phạt 11m do Mascherano phạm lỗi ôm người trong vòng cấm.

Tuy nhiên, đại diện châu Phi không giữ được ưu thế. Sau khi thoát phạt trong tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm, Marcos Rojo lại có cú dứt điểm một chạm thành bàn ở phút 86 để đưa Argentina từ cõi chết trở về. Nigeria chơi tốt, nhưng phải ngậm ngùi nhìn đại diện Nam Mỹ đi tiếp.

"Chúng tôi thất vọng về kết quả này bởi đội đã rất nỗ lực. Nigeria đã chơi tốt, như đúng năng lực của mình. Chúng tôi cần chút may mắn nhưng nay không có. Dẫu sao tôi cũng hài lòng về các học trò. Nigeria gồm nhiều cầu thủ trẻ, những trận đấu như thế này sẽ giúp họ trưởng thành hơn. Bốn năm nữa các học trò của tôi sẽ trở lại World Cup mạnh mẽ hơn", HLV Gernot Rohr nói thêm.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)