Thể thao

HLV Nhật Bản: 'Chúng tôi chỉ ăn mừng nếu vô địch World Cup'

Highlight 3D: Colombia thất bại 1-2 trước Nhật Bản

Akira Nishiro tỏ ra bình thản dù ông và các học trò đã tạo ra kỳ tích bằng chiến thắng 2-1 trước Colombia ở trận ra quân World Cup 2018.

"Nếu vô địch World Cup, chúng tôi sẽ đổ ra đường Saransk của Nga để ăn mừng ngay lập tức. Nhưng đây mới chỉ là chiến thắng đầu tay ở giải năm nay. Vẫn còn hai trận ở vòng bảng. Vì vậy, chúng tôi sẽ để dành phần ăn mừng lại sau”, HLV Akira Nishino chia sẻ.

HLV Nhật Bản: 'Chúng tôi chỉ ăn mừng nếu vô địch World Cup'
Nhật Bản rộng cửa đi tiếp sau khi hạ Colombia.

Việc Nhật Bản đánh bại Colombia là một bất ngờ không nhỏ. Nguyên nhân là bởi chỉ hai tháng trước khi World Cup khởi tranh, đội bóng này có biến động lớn trên băng ghế huấn luyện. Ông Akira Nishino được đưa lên thay cho Vahid Halilhodzic bị sa thải. Thành tích đối đầu của đội châu Á với các đại diện châu Âu không tốt, khi toàn hoà hoặc thua trong 17 trận gần nhất tại World Cup.

Bước ngoặt của trận đấu giữa Nhật Bản và Colombia là tình huống Carlos Sanchez phải nhận thẻ đỏ ngay ở phút thứ ba. Anh dùng tay cản bóng khi đối phương dứt điểm về phía khung thành mà thủ môn đội nhà chưa kịp đứng dậy.

Dù thiếu người và thủng lưới từ quả đá 11m, Colombia vẫn chiến đấu kiên cường. Đội bóng này có bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 39 với pha sút phạt đưa bóng đi dưới gầm hàng rào của Quinterro. Hiệp hai, Nhật Bản tận dụng lợi thế hơn người, tấn công ồ ạt và có bàn thắng quyết định ở phút 73 nhờ công của Osaka.

“Trong hiệp hai chúng tôi kiểm soát cuộc chơi, luân chuyển bóng nhiều hơn và có thêm một bàn, giành chiến thắng xứng đáng”. HLV Akira Nishiro nói thêm. “Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi đã nói với toàn đội rằng chuyện hơn người không phải là vấn đề. Điều quan trọng là các cầu thủ phải tiếp tục di chuyển liên tục, chiếm lợi thế vị trí và tăng dần sức ép lên phía các cầu thủ Colombia".

HLV Nhật Bản: 'Chúng tôi chỉ ăn mừng nếu vô địch World Cup' - 1
Lợi thế hơn người giúp Nhật Bản dễ dàng triển khai lối chơi và giành chiến thắng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Jose Pekerman từ chối bình luận về việc Sanchez phải nhận thẻ đỏ nhanh thứ hai trong lịch sử World Cup. “Chúng tôi muốn thắng trận ra quân nhưng mọi chuyện diễn ra không như ý. Đá thiếu người khiến cầu thủ của tôi xuống sức khi bước sang hiệp hai. Tôi đã cố gắng tung một số gương mặt mới vào sân nhưng không khoả lấp được chuyện thiếu người. Nhật Bản tận dụng cơ hội tốt, biến lợi thế hơn người thành bàn thắng”, HLV Jose Pekerman tiết lộ.

HLV Pekerman cho rằng dù thua trận ra quân, cơ hội của Colombia vẫn còn nguyên. Họ sẽ gặp Ba Lan ở loạt trận thứ hai.

Theo Nam Anh (VnExpress.net)