Thể thao

HLV Mexico chỉ trích Neymar: 'Đây không phải chỗ để đóng kịch tấu hài'

HLV Mexico: 'Đàn ông chơi bóng đừng diễn nhiều như Neymar'

Sau trận thua 0-2 trước Brazil, HLV Juan Carlos Osorio của Mexico đã có lời phàn nàn về tình huống Neymar nằm sân ăn vạ và những quyết định Brazil của trọng tài.

Theo ESPN, phát biểu sau trận đấu, HLV Juan Carlos Osorio của đội tuyển Mexico thẳng thắn nhận xét màn ăn vạ của Neymar là "thật đáng xấu hổ" khi khiến trọng tài phải cho tạm hoãn trận đấu quá lâu.

Sau khi giúp Brazil mở tỉ số đầu hiệp 2, Neymar tiếp tục trở thành nhân vật chính với tình huống nằm trên sân giãy giụa đầy đau đớn khi bị Miguel Layun chơi tiểu xảo cố tình giẫm lên chân.

HLV Mexico chỉ trích Neymar: 'Đây không phải chỗ để đóng kịch tấu hài'
Neymar với tình huống nằm sân đầy đau đớn.

Dù bị cầu thủ bên phía Mexico cố tình phạm lỗi, Neymar vẫn trở thành tâm điểm chỉ trích khi có màn ăn vạ khiến trận đấu phải dừng lại vài phút. Nhận xét về tình huống này, HLV Osorio cho rằng hành động của Neymar đã làm Mexico bị lỡ nhịp khi đang cố gắng đi tìm bàn thắng gỡ hòa.

"Chúng tôi kiểm soát tốt trận đấu, nhưng tôi cho rằng thật đáng xấu hổ khi trận đấu mất quá nhiều gian chỉ vì một cầu thủ", thuyền trưởng của Mexico nhấn mạnh.

"Cầu thủ này đã làm cho trận đấu phải dừng tới 4 phút. Đó là một bài học dành cho cả trẻ con. Còn đây là trận đấu của những người đàn ông, không phải chỗ để đóng kịch tấu hài".

Trái ngược với quan điểm của vị thuyền trưởng bên phía Mexico, Neymar lại cho rằng đó là tình huống anh đã bị phạm lỗi. "Cầu thủ của Mexico giẫm lên chân tôi, thật không công bằng. Họ nói quá nhiều và giờ đã phải về nước", anh tuyên bố.

HLV Mexico chỉ trích Neymar: 'Đây không phải chỗ để đóng kịch tấu hài' - 1
HLV Mexico không hài lòng với các quyết định của trọng tài.

Bên cạnh việc chỉ trích Neymar, HLV Osorio cũng lên tiếng chỉ trích vị trọng tài chính Gianluca Rocchi thường xuyên đưa ra những quyết định có lợi cho đội tuyển Brazil.

"Mọi thứ hoàn toàn ủng hộ cho Brazil. Có quá nhiều can thiệp từ trọng tài", Osorio phân trần. "Mexico thậm chí có một trận đấu tốt nhưng chúng tôi đã không chơi hiệu quả trong khu vực cấm địa của đối phương".

"Mexico đã khởi đầu tốt. Nhưng chúng tôi không biết tận dụng các cơ hội đã tạo ra và rồi phải đối mặt với một đội bóng như Brazil. Bạn không được quyền bỏ lỡ cơ hội khi ở ngay phía trước khung thành", ông Osorio kết luận.

Với thất bại 0-2 trước Brazil, Mexico lần thứ 7 liên tiếp gục ngã ở vòng 1/8 World Cup, trong khi các vũ công Samba tiếp tục con đường chinh phục giấc mơ vô địch thế giới lần thứ 6 bằng chiếc vé vào chơi tại vòng tứ kết.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)