Thể thao

HLV đầu tiên mất việc ở World Cup 2018

3 bàn thắng liên tiếp của Nga dưới góc nhìn 3D

Cụ thể, LĐBĐ Ai Cập đã quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Hector Cuper sau khi đội tuyển nước này sớm bị loại ở World Cup 2018.

Ai Cập với ngôi sao Salah được kì vọng rất nhiều ở World Cup năm nay. Nhưng tiếc cho HLV Hector Cuper khi ông không có sự phục vụ của cầu thủ này trong trận mở màn.

Ở trận thứ hai, Salah đã thi đấu nhưng không có thể trạng tốt nhất. Ai Cập thua chung cuộc 1-3 trước Nga ở lượt thứ hai và chính thức bị loại sớm 1 trận ở World Cup 2018.

HLV đầu tiên mất việc ở World Cup 2018
HLV Hector Cuper bị chấm dứt hợp đồng sau thành tích bết bát tại World Cup

Cảm thấy thất vọng với thành tích của Ai Cập, HLV Hector Cuper cũng mất việc. Báo chí Ai Cập cho biết, LĐBĐ nước này đã quyết định không gia hạn hợp đồng với ông Cuper. Quyết định chính thức chia tay Hector Cuper sẽ được đưa ra sau trận cuối cùng của Ai Cập ở World Cup 2018, gặp Saudi Arabia vào ngày 25/6. Đây là trận đấu thủ tục của cả Saudi Arabia lẫn Ai Cập vì 2 đội đã bị loại.

Không chỉ thế, toàn bộ các thành viên BHL của Ai Cập dưới quyền vị HLV 62 tuổi này cũng bị LĐBĐ Ai Cập chấm dứt hợp đồng.

Hector Cuper dẫn dắt tuyển Ai Cập từ năm 2015, góp công lớn giúp đội bóng giành vé dự World Cup sau 28 năm vắng bóng ở giải đấu này.

Theo Nguyễn Nam (Thanh Niên Online)