Thể thao

Gặp Mexico, tuyển Đức sẽ làm điều chưa từng có với Oezil

Cuộc họp báo của tuyển Đức trước trận gặp Mexico kết thúc với nhiều hoài nghi. Điều đó làm người hâm mộ "Die Mannschaft" bất an.

Cái vuốt mặt của HLV Joachim Loew không thoát khỏi sự chú ý của những phóng viên. Họ hiểu điều gì đó bất thường đang diễn ra. Đầu tiên, việc Julian Draxler bất ngờ xuất hiện trong phòng họp cùng vị thuyền trưởng 58 tuổi. Sau đó là những tiết lộ về đội hình ra sân khi chạm trán Mexico (18/6)

Ông Loew cố giấu đi vẻ lo lắng. Nở một nụ cười, nhà cầm quân người Đức đánh lạc hướng cánh nhà báo:"Tôi là người lên đội hình ra sân, không phải cán bộ truyền thông Jens Grittner". Sau đó, trả lời kênh phát thanh ARD, chiến lược gia này cho biết sẽ để Julian Draxler đá chính ở trận ra quân.

"Tôi chọn Draxler vì cậu ta đã có sự phát triển vượt bậc trong 2, 3 năm qua. Tiền vệ này đã gắn bó với tuyển Đức đủ lâu. Ở Confederations Cup, Draxler cũng thi đấu rất tốt", HLV Loew chia sẻ.

Lần đầu tiên, tuyển Đức phải loại Oezil

Dùng tiền vệ PSG gặp "El Tri" trở thành bất ngờ nho nhỏ với những ai yêu mến tuyển Đức. Lần đầu tiên dưới triều đại của mình, HLV Loew có thể gạt Mesut Oezil khỏi đội hình xuất phát. Tiền vệ của Arsenal dính chấn thương gối trước đó, nhưng đã hoàn toàn hồi phục và đủ sức ra sân.

Gặp Mexico, tuyển Đức sẽ làm điều chưa từng có với Oezil
Mesut Oezil có khả năng ngồi ngoài khi Đức gặp Mexico tối nay.

Nhưng ông Loew đang rối trí. Bản thân lưỡng lự trước bài toán có nên sử dụng tiền vệ kiến thiết 29 tuổi hay không. "Tôi còn hai hoặc ba ý tưởng trong đầu", vị thuyền trưởng nói, chỉ dấu cho thấy một sự lúng túng. Ông Loew lăn tăn vì Oezil, điều chưa từng thấy trong thời gian qua ở ĐTQG.

Oezil từ lâu đã trở thành "học trò cưng" của HLV Joachim Loew suốt 1 thập niên qua. Ngay cả khi sa sút rất nhiều mùa này, cựu sao Real Madrid vẫn nhận được sự tín nhiệm từ tuyển Đức. Nhưng sợi dây gắn kết đáng chú ý ấy có thể kết thúc trong đêm nay vì lý do không dính đến chuyên môn.

Nguồn tin của ESPN cho biết HLV Joachim Loew bực mình với Oezil và Ilkay Gundogan vì bức ảnh họ chụp chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người bị phương Tây chỉ trích là độc đoán. Nội bộ tuyển Đức lộn xộn và căng thẳng vì điều này. Theo HLV Loew, Oezil và Gundogan đã tự tạo ra rắc rối không đâu.

Một thành viên trong Liên đoàn bóng đá Đức nhấn mạnh Loew chẳng hề ghét bỏ hai cậu học trò của mình. Ngược lại, ông chỉ bực mình vì phải giải quyết chuyện ngoài lề chuyên môn. Trường hợp của Gundogan đơn giản hơn Oezil bởi vị trí tiền vệ trung tâm vốn dĩ đã không thuộc về ngôi sao của Man City.

Gặp Mexico, tuyển Đức sẽ làm điều chưa từng có với Oezil - 1
Oezil và Gudongan đang dính vào rắc rối chẳng ra đâu.

Nhưng cất Oezil trên ghế dự bị trở thành câu chuyện hoàn toàn khác. Tiền vệ mắt trố được mô tả như "Messi của người Đức", với khả năng chuyền bóng siêu hạng và nhãn quan chiến thuật cực tốt. "Bạn chẳng thể nào tìm ra cầu thủ thứ hai như Oezil", cựu tiền vệ Xabi Alonso nói.

Trong khi đó, HLV Loew khen ngợi cậu học trò là số 10 hay nhất hành tinh. "Anh ta có những thời khắc thiên tài và khả năng xử lý không bóng tuyệt vời", HLV Loew nhận xét, đồng thời nhìn thấy giá trị đặc biệt trong Oezil. Song, "Die Mannschaft" đêm nay nhiều khả năng đưa ra quyết định cực táo bạo.

Loại Oezil là điều tốt

Mexico không phải tên tuổi đáng gờm trong làng bóng đá thế giới. Họ xếp hạng 15 thế giới. Trước một đối thủ như vậy, tuyển Đức không cần quá lo lắng. Dẫu vậy, điều họ lo ngại đến từ đám đông quá khích trên khán đài. Người hâm mộ sẽ không để yên cho Oezil và Gundogan.

Trong trận giao hữu giữa Đức và Saudi Arabia hôm 9/6, tiền vệ Gundogan bị các CĐV nhà la ó. Điều này xuất phát từ việc anh và Oezil đã có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hồi tháng trước và cùng chụp bức hình chung.

Gặp Mexico, tuyển Đức sẽ làm điều chưa từng có với Oezil - 2
Oezil luôn được HLV Joachim Loew tin tưởng.

Từ hàng ghế chỉ đạo, HLV Loew lo lắng đám đông ồn ào bất đồng chính kiến có thể làm điều tương tự trên sân Luzhniki đêm nay. Những tiếng la ó sẽ tác động đến tâm lý Oezil, ảnh hưởng đến màn trình diễn. Vì vậy, không dùng ngôi sao mắt trố sẽ làm giảm sự căng thẳng trên sân.

Việc Oezil dự bị cho phép anh có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Cái gối bị đau không phải vặn mình để trở lại khi chưa hoàn toàn hồi phục. Đồng ý rằng trận ra quân rất quan trọng, nhưng nếu có sẩy chân thì đó chưa phải thảm họa tồi tệ nhất. Tuyển Đức vẫn có thể tự quyết số phận trong giai đoạn còn lại.

Tuyển Đức hè này cũng đến Nga với nhiều cầu thủ tài năng. Những gì Oezil làm được, Marco Reus có thể đáp ứng. Oezil là bậc thầy của khả năng kiến tạo, Reus đâu hề thua kém. Suốt sự nghiệp, tiền vệ Borussia Dortmund đã có hơn 64 đường chuyền dọn cỗ. Vắng Oezil, tuyển Đức đã có Reus.

Không có Oezil là thiệt thòi lớn, nhưng chưa phải yếu tố then chốt định đoạt số phận nhà ĐKVĐ World Cup. Loại Oezil, đó còn là bằng chứng để ông Loew đưa ra lời khẳng định đanh thép, "ở tuyển Đức, không ai quan trọng nhất".

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)