Thể thao

ĐT Nhật Bản bị chỉ trích vì ‘thực hiện 600 đường chuyền ngang’

Dù vượt qua vòng bảng nhờ chỉ số fair-play, chính ĐT Nhật Bản lại đang nhận phải sự chỉ trích vì đá bóng câu giờ trong những phút cuối của trận đấu với Ba Lan.

ĐT Nhật Bản bị chỉ trích vì ‘thực hiện 600 đường chuyền ngang’
Bước vào trận đấu với ĐT Ba Lan, HLV Akira Nishino của ĐT Nhật Bản đã gây bất ngờ khi cất tới 6 trụ cột trên băng ghế dự bị và chủ động bố trí một đội hình có xu hướng chơi an toàn ở phần sân nhà.
ĐT Nhật Bản bị chỉ trích vì ‘thực hiện 600 đường chuyền ngang’ - 1
Trong khi đó, với tâm lý thoải mái sau khi đã bị loại, các cầu thủ Ba Lan liên tục tràn sang phần sân bên phía ĐT Nhật Bản hòng tìm kiếm bàn thắng. Trong hiệp 1, sau cú đánh đầu của Grosicki, bóng suýt lăn qua vạch vôi khung thành của những "Samurai xanh". Tuy nhiên, thủ thành Kawashima đã xuất sắc bay người hết cỡ để đẩy bóng, cứu một bàn thua trông thấy cho đại diện châu Á.
ĐT Nhật Bản bị chỉ trích vì ‘thực hiện 600 đường chuyền ngang’ - 2
Sau những nỗ lực hãm thành, bàn thắng cuối cùng cũng đã đến với các cầu thủ Ba Lan. Người ghi bàn là Jan Bednarek sau tình huống băng vào dứt điểm từ quả đá phạt của Rafal Kurzawa. Đó là một tình huống mà hàng thủ ĐT Nhật Bản đã được tổ chức không tốt.
ĐT Nhật Bản bị chỉ trích vì ‘thực hiện 600 đường chuyền ngang’ - 3
Lúc này, tỷ số trận đấu giữa Colombia và Senegal là 0-0. Nếu tỷ số cả 2 trận đấu được giữ nguyên đến hết trận, Nhật Bản sẽ là đội bóng bị loại. Tuy nhiên, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc cần phải cảm ơn Yerry Mina bởi trung vệ này là người đã ghi bàn thắng duy nhất kết liễu Senegal, đồng thời gián tiếp mang lại lợi thế cho đại diện châu Á.
ĐT Nhật Bản bị chỉ trích vì ‘thực hiện 600 đường chuyền ngang’ - 4
Nắm giữ được lợi thế, những phút cuối trận, ĐT Nhật Bản chủ động lùi sâu đội hình và chỉ chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà. ĐT Ba Lan cũng tỏ ra hài lòng với một chiến thắng danh dự và không mấy quyết tâm trong việc tranh cướp bóng.
ĐT Nhật Bản bị chỉ trích vì ‘thực hiện 600 đường chuyền ngang’ - 5
Màn thể hiện của 2 đội khiến nhiều CĐV không giấu nổi sự bất bình. CĐV Stabilizermotion chia sẻ trên trang cá nhân: "Màn trình diễn đáng lên án của 2 đội. Bất chấp những nỗ lực của FIFA trong việc xây dựng một giải đấu fair-play, Nhật Bản vẫn thể hiện tinh thần thi đấu phi thể thao của họ. Ba Lan cũng là đồng lõa trong trận đấu này. Quá tệ!"
ĐT Nhật Bản bị chỉ trích vì ‘thực hiện 600 đường chuyền ngang’ - 6
"Màn trình diễn của 2 đội ở 10 phút cuối của trận đấu giữa Nhật Bản và Ba Lan thậm chí còn tệ hơn việc nhận thêm những chiếc thẻ vàng", tài khoản John Green tỏ thái độ phản đối với tinh thần thi đấu của cả 2 đội.
ĐT Nhật Bản bị chỉ trích vì ‘thực hiện 600 đường chuyền ngang’ - 7
"Nhật Bản vượt qua vòng bảng nhờ chỉ số fair-play. Nhưng làm sao mà họ có thể nhận danh hiệu ấy nếu nhìn vào 10 phút cuối trận đấu với Ba Lan? Đó là FAIR PLAY sao? Trên tư cách của một nền bóng đá chuyên nghiệp, đó là một màn trình diễn đáng hổ thẹn", người dùng hcehce419 thẳng thắn bày tỏ quan điểm.
ĐT Nhật Bản bị chỉ trích vì ‘thực hiện 600 đường chuyền ngang’ - 8
Trong khi đó, nhà báo James Pearce của tờ LiverpoolEcho cũng có những chia sẻ: "Bị loại bởi những chiếc thẻ vàng, thật tàn nhẫn với Senegal. Một cái kết khôi hài ở trận đấu giữa Ba Lan và Nhật Bản khi Ba Lan lùi về còn Nhật Bản thực hiện khoảng 600 đường chuyền bóng qua lại nhằm kéo dài thời gian".
ĐT Nhật Bản bị chỉ trích vì ‘thực hiện 600 đường chuyền ngang’ - 9
Cục diện ở bảng H đã chính thức ngã ngũ. Colombia và Nhật Bản lần lượt chia nhau vị trí nhất, nhì và sẽ là những đại diện của bảng đấu góp mặt tại vòng 16 đội của World Cup 2018.

Highlight 3D: Nhật Bản thua Ba Lan trong trận đấu tẻ nhạt. Từ đường treo bóng của số 21 Rafal Kurzawa, Jan Bednarek băng vào dứt điểm cận thành không cho thủ thành Kawashima một cơ hội cản phá. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)