Thể thao

Đội trưởng Thụy Điển nói gì sau bàn thắng vào lưới Hàn Quốc?

Andreas Granqvist phát biểu về trận Thụy Điển vs Hàn Quốc, đội trưởng của đội bóng Bắc Âu hạnh phúc khi ghi bàn giúp đội nhà giành 3 điểm đầu tiên ở World Cup 2018.

Andreas Granqvist chơi cực tốt trước Hàn Quốc

Trong trận đấu giữa Thụy Điển và Hàn Quốc ở bảng F World Cup 2018, trung vệ Andreas Granqvist được bố trí đá cặp với Pontus Jansson ở trung tâm hàng thủ. Hai cầu thủ này đã chơi cực tốt khiến trung phong Kim Shin-Wook của Hàn Quốc không thực hiện cú dứt điểm nào.

Đội trưởng Thụy Điển nói gì sau bàn thắng vào lưới Hàn Quốc?
Andreas Granqvist giúp Thụy Điển giành 3 điểm trước Hàn Quốc

Cầu thủ sinh năm 1985 chỉ huy hàng thủ của Thụy Điển chơi rất chắc chắn, đội bóng Bắc Âu không để cho Hàn Quốc có một cú dứt điểm trúng đích nào. 

Andreas Granqvist là một trong những điểm nhấn trận Thụy Điển vs Hàn Quốc. Cụ thể, ngoài việc chơi chắc chắn anh còn ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng châu Âu giành 3 điểm.

Cụ thể, Granqvist lãnh trách nhiệm thực hiện quả 11m, ngôi sao 33 tuổi đã đánh bại Cho Hyun-Woo trên chấm phạt đền qua đó mang về chiến thắng đầu tiên cho Thụy Điển.

Với những gì đã thể hiện Granqvist xứng đáng được bình chọn là ngôi sao xuất sắc nhất trận đấu.
 
Andreas Granqvist hạnh phúc sau chiến thắng trước Hàn Quốc
 
Andreas Granqvist phát biểu về trận Thụy Điển vs Hàn Quốc, đội trưởng của đội bóng Bắc Âu hạnh phúc khi ghi bàn giúp đội nhà giành 3 điểm đầu tiên ở World Cup 2018.
Được Tài Trợ

Đội trưởng Thụy Điển nói gì sau bàn thắng vào lưới Hàn Quốc? - 1
Nhãn


Andreas Granqvist nói về trận Thụy Điển vs Hàn Quốc

“Chúng tôi đã thể hiện thái độ tuyệt vời trên sân cỏ. Toàn đội đã chơi quyết tâm và xứng đáng có được 3 điểm. Hôm nay, Thụy Điển đã chơi tốt ở cả 3 tuyến, tôi hài lòng về những gì các đồng đội thể hiện”.

“Ở trận play-off với Italia, chúng tôi đã chơi nỗ lực. Hôm nay, Thụy Điển tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì phong độ tốt trong những trận đấu tiếp theo, chúng tôi muốn vượt qua vòng bảng”.

Theo Lê Hường (Thể Thao Việt Nam)