Thể thao

Cavani khó kịp bình phục để dự trận tứ kết với Pháp

Cú đúp của Cavani dưới góc nhìn 3D

Tiền đạo chủ lực của tuyển Uruguay nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài, vì chấn thương ở vòng 1/8 World Cup.

"Nếu Cavani ra sân thi đấu, đó sẽ là một phép màu", tờ báo này giật tít về khả năng thi đấu của chân sút sinh năm 1987. Theo đó, Ovacion đưa tin rằng Edinson Cavani bị đau ở bắp chân, và anh là cầu thủ duy nhất không tham dự buổi tập của tuyển Uruguay trong ngày 4/7.

Cavani khó kịp bình phục để dự trận tứ kết với Pháp
Cavani tập tễnh rời sân trong trận thắng Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Các CĐV Uruguay vẫn còn hy vọng nhỏ nhoi về việc Cavani có thể ra sân. Kết quả chẩn đoán cho thấy tiền đạo này bị sưng cơ chứ không chịu một vết rách. HLV Oscar Tabarez sẽ chốt việc có sử dụng anh hay không sau trong hôm nay 5/7, dựa vào kết quả kiểm tra của các bác sĩ.

Ông Tabarez nhiều khả năng sẽ sử dụng Cristhian Stuani, tiền đạo đang chơi cho CLB Girona, thay Cavani đá cặp với Luis Suarez. Chân sút của PSG vẫn sẽ góp mặt trên ghế dự bị và có thể ra sân trong tình thế nguy cấp. Ovacion bác bỏ khả năng Cavani sẽ tiêm thuốc giảm đau để thi đấu vì nó không có tác dụng với những chấn thương cơ. Bên cạnh đó, Cristiano Rodriguez cũng có thể được sử dụng.

Cavani dính chấn thương và bị thay ra trong hiệp hai trận đấu ở vòng 1/8 với Bồ Đào Nha. Anh ghi cả hai bàn, giúp Uruguay thắng 2-1 ở trận này. Với việc Suarez không đạt phong độ tốt nhất, Cavani là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Uruguay tại World Cup 8.

Do vậy, nếu tiền đạo của PSG không thể ra sân, đó sẽ là mất mát lớn với Uruguay trong trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn với Pháp.

Theo Duy Đoàn (VnExpress.net)