Thể thao

Cầu thủ Brazil bị dọa giết vì bàn phản lưới trong trận thua Bỉ

Một số CĐV Brazil tức giận đổ lỗi cho Fernandinho sau thất bại 1-2 ở tứ kết World Cup 2018.

Fernandinho đã đánh đầu phản lưới trong tình huống chống bóng bổng phút 13, giúp Bỉ vượt lên dẫn trước. Nhờ khởi đầu thuận lợi đó, đội bóng châu Âu thi đấu dễ dàng và có bàn nhân đôi cách biệt phút 31. Brazil thì thi đấu thiếu hiệu quả và chỉ có được bàn rút ngắn ở nửa cuối hiệp hai.

Tức giận về việc đội nhà bị loại, nhiều CĐV Brazil đã tấn công tài khoản trên các mạng xã hội của Fernandinho. Một số dọa giết, còn những người khác gọi cầu thủ mang áo số 17 là ''con khỉ'' với hàm nghĩa phân biệt chủng tộc.

Các thành viên trong gia đình của Fernandinho cũng trở thành mục tiêu công kích. Mẹ của anh thậm chí đã phải đóng tài khoản Instagram.

Cầu thủ Brazil bị dọa giết vì bàn phản lưới trong trận thua Bỉ
Fernandinho (số 17) phản lưới khiến Brazil chịu bàn thua đầu. Ảnh: Reuters.

Mundo Negro, tờ báo cổ vũ cho người da màu, đã lên tiếng bảo vệ ngôi sao Brazil: ''Thất bại của Brazil và bàn phản lưới không biện minh cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Không có gì biện minh cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Chúng tôi luôn ở bên bạn, Fernandinho''.

Đây không phải là lần đầu tiên Fernandinho bị chỉ trích khi chơi cho tuyển Brazil. Năm 2014, tiền vệ CLB Man City từng trở thành mục tiêu của sự tức giận sau khi Brazil để thua Đức với tỷ số 1-7 ở bán kết World Cup trên sân nhà. Fernandinho là cầu thủ bị thay ra ngay sau hiệp một của trận này, khi Đức đang dẫn 5-0.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)