Thể thao

World Cup 2018 bắt đầu

World Cup 2018 và những điều cần biết về lễ khai mạc

Lễ khai mạc vòng chung kết bóng đá thế giới lần thứ 21 diễn ra ngắn gọn trên sân Luzhniki, thủ đô Moskva (Nga) hôm nay 14/6.

World Cup 2018 bắt đầu
Lễ khai mạc World Cup 2018 nhìn từ trên cao. Ảnh: AP.

Lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra trong vòng 20 phút với phong cách rất riêng: hướng toàn bộ sự chú ý vào âm nhạc. Bài hát chính thức của giải đấu, ca khúc Live it up không được ca vang, nhưng với khả năng kiểm soát và khuấy động sân khấu của Robbie Williams, cùng giọng opera cao vút của Aida Garifulina, buổi lễ vẫn tạo ra nhiều cảm xúc. Các bài hát được cựu thành viên ban nhạc Take That thể hiện gồm: Let me entertain you, Feel và Angels. 

"Bóng đá thực sự được yêu thích tại nước Nga, giống như cái mà người ta vẫn thường gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, bắt đầu từ trận đấu chính thức đầu tiên vào năm 1897", Tổng thống đương nhiệm của nước chủ nhà Nga Vladimir Putin nói lời chào mừng World Cup 2018. "Tôi hy vọng người hâm mộ và các đội tuyển sẽ tận hưởng thời gian lưu lại Nga, một đất nước cởi mở, hiếu khách và thân thiện với những người hiểu biết. Bóng đá mang chúng ta lại gần nhau. Chúng ta cùng là một trong ngày hội bóng đá thế giới này".

World Cup 2018 bắt đầu - 1
Robbie Williams hoàn thành tốt vai trò dẫn dắt lễ khai mạc. Ảnh: Reuters.
World Cup 2018 bắt đầu - 2
Ông hoàng nhạc pop thập niên 90 trông trẻ trung và nổi bật trong bộ vest đỏ. Ảnh: Reuters.

Thông điệp của nước Nga qua lễ khai mạc là tình yêu, đoàn kết và chia sẻ giữa mọi người trên toàn thế giới. Đó là lý do xuất hiện màn xếp hình chữ "Love" trên mặt sân Luzhniki. Nước chủ nhà cũng chọn màu xanh, màu của hòa bình và hy vọng, làm tông màu chủ đạo.

Dù lần đầu tiên đăng cai một vòng chung kết World Cup, Nga không phô trương hình ảnh văn hóa quốc gia, điều Brazil từng làm với những chiếc thuyền độc mộc mô phỏng cuộc sống trên dòng Amazon ở World Cup 2014. Xứ bạch dương đã truyền tải đúng ý đồ mà FIFA mong muốn, đó là "global music" - âm nhạc dành cho đại chúng.

World Cup 2018 bắt đầu - 3
Màn xếp hình chữ "Love" tối 14/6. Ảnh: Reuters.

Dẫu vậy, bố cục của buổi lễ vẫn có những phần thiếu chặt chẽ. Đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 Iker Casillas đến sân từ quá sớm, khiến người xem có cảm giác anh không giữ vai trò nào. Còn Ronaldo, người hai lần đăng quang ở World Cup, cũng không có nhiều đất diễn, và bị mất sự chú ý khi đứng cạnh Williams trên sân khấu.

Không khí cũng kém phần sôi động khi thiếu vắng chất latinh, điều thường thấy trong âm hưởng của các ca khúc trình diễn tại World Cup trước đây. Trước khi lùi vào hậu trường, Williams còn để lại hình ảnh xấu khi giơ ngón tay thối trước ống kính máy quay. 

World Cup 2018 bắt đầu - 4
Casillas và siêu mẫu người Nga, Natalia Vodianova. Ảnh: Reuters.
World Cup 2018 bắt đầu - 5
Ronaldo xuất hiện chớp nhoáng trong buổi lễ. Ảnh: Reuters.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21h56

Quốc ca Ả-rập Xê-ut và Nga được cử. Buổi lễ khai mạc World Cup 2018 xem như kết thúc. Tiếp theo buổi lễ sẽ là trận khai mạc giữa Nga và Ả-rập Xê-ut.

21h54

Chủ tịch FIFA cảm ơn nước Nga

Đáp lời Tổng thống Putin, Chủ tịch Gianni Infantino cảm ơn người đứng đầu nhà nước Nga, người hâm mộ bóng đá nước này nói riêng và toàn thể người hâm mộ trên toàn thế giới đã dành sự yêu mến cho World Cup 2018.

21h51 

Tổng thống Putin đọc diễn văn khai mạc

Người đứng đầu điện Kremlin bày tỏ sự vui mừng với lần đầu tiên tổ chức một vòng chung kết World Cup. Ông gửi lời cảm ơn tới FIFA và người hâm mộ toàn thế giới đã tới Nga trong hè 2018.

21h47

Buổi lễ khai mạc đang tới hồi kết. Trong âm hưởng của giai điệu nhạc rock, hai đội bóng đá trận khai mạc là Nga và Ả-rập Xê-ut tiến ra sân, làm các thủ tục bắt đầu trận đấu.

21h41

Robbie Williams biểu diễn ca khúc thứ ba trong lễ khai mạc World Cup 2018. Cùng với tiếng nhạc và giọng ca của anh, các vũ công đại diện cho 32 đội tuyển tiến ra sân Luzhniki.

World Cup 2018 bắt đầu - 6
Danh ca Robbie Williams mặc bộ đồ màu đỏ. Ảnh: PA.

21h39

Nữ đại sứ World Cup 2018, hoa hậu Victoria Lopyreva cầm trên tay trái bóng chính thức của giải đấu tiến vào sân. Đi sau cô là "Người ngoài hành tinh", Ronaldo.

World Cup 2018 bắt đầu - 7
Hàng trăm vũ công xuất hiện trên mặt sân Luzhniki. Ảnh: AP.

21h34

Sau phần biểu diễn của Robbie Williams, tới lượt nữ ca sĩ opera của nước chủ nhà Nga, Aida Garifullina xuất hiện trên hình tượng một chú chim lớn, hát một ca khúc ca ngợi nước Nga. Sau đó, Robbie Williams trở lại sân khấu và song ca cùng đồng nghiệp.

21h30 

Phần lễ chính của khai mạc World Cup 2018 bắt đầu

Ronaldo bước ra từ đường hầm dắt theo một chú bé. Tiếp đó danh ca người Anh, Robbie Williams biểu diễn một ca khúc sôi động.

21h25

Càng đến gần lễ khai mạc, không khí càng trở nên nóng bỏng.

World Cup 2018 bắt đầu - 8

World Cup 2018 bắt đầu - 9

World Cup 2018 bắt đầu - 10

21h20 

Cầu thủ Nga khởi động

World Cup 2018 bắt đầu - 11

World Cup 2018 bắt đầu - 12

World Cup 2018 bắt đầu - 13

World Cup 2018 bắt đầu - 14
Đội trưởng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 là người mang cup vàng đến sân Luzhniki. Ảnh: AP.

21h05 

Cup vàng World Cup xuất hiện

Dưới sự tháp tùng của Iker Casillas, chiếc cup vàng danh giá đã xuất hiện tại sân Luzhniki. Đây là phần thưởng 32 đội tuyển muốn đoạt được trong hè 2018.

Vị trí 12 sân vận động tổ chức World Cup 2018 trên đất nước Nga. Riêng thủ đô Moscow có hai sân, gồm sân Luzhniki và sân Spartak.

World Cup 2018 bắt đầu - 15

FIFA làm video giới thiệu về các ngôi sao ở World Cup 2018

Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Sergio Ramos, Antoine Griezmann, Neymar, Lionel Messi cùng xuất hiện trong video kéo dài hơn 30 giây FIFA làm để giới thiệu về giải đấu trên đất Nga.

20h55 

Bên trong phòng thay đồ của đội tuyển Nga và Ả-rập Xê-ut

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đều chờ đón thời khắc trái bóng World Cup 2018 lăn.

World Cup 2018 bắt đầu - 16
Phòng thay đồ của đội tuyển Nga. Ảnh: FIFA.
World Cup 2018 bắt đầu - 17
Phòng thay đồ của Ả-rập Xê-ut. Ảnh: FIFA.

20h50

Bên ngoài sân Luzhniki, thời điểm hơn một tiếng trước khi trận khai mạc World Cup 2018 diễn ra, không khí hết sức khẩn trương. Các CĐV ai cũng muốn tìm một chỗ ngồi thuận lợi nhất để theo dõi trận đấu giữa Nga và Ả-rập Xê-ut.

World Cup 2018 bắt đầu - 18

20h45

Ở vòng ngoài, cách sân Luzhniki khoảng một kilomet, chó nghiệp vụ, khiên, và nhiều trang bị chống bạo động đã được an ninh Nga sử dụng.

World Cup 2018 bắt đầu - 19

World Cup 2018 bắt đầu - 20

20h35

Bên ngoài sân Luzhniki, lực lượng an ninh được trang bị dùi cui, bộ đàm liên tục đi tuần. Theo truyền thông Nga, IS có ý đồ khủng bố lễ khai mạc World Cup 2018.

World Cup 2018 bắt đầu - 21

20h30

Cầu thủ Ả-rập Xê-ut có mặt tại sân để khởi động. Ngay sau lễ khai mạc, họ sẽ đá trận khai mạc với đội chủ nhà Nga.

World Cup 2018 bắt đầu - 22

World Cup 2018 bắt đầu - 23


20h20

Trái bóng của World Cup 2018 xuất hiện

World Cup 2018 bắt đầu - 24

20h15

CĐV Ả-rập Xê-ut đông và không kém phần cuồng nhiệt so với người hâm mộ nước chủ nhà Nga. Họ đội tóc giả, thổi kèn, đánh trống, và hát những bài truyền thống.

20h10

Những vũ công Nga xinh đẹp xuất hiện ngày càng nhiều tại sân Luzhniki. Theo kế hoạch, ban tổ chức World Cup 2018 sẽ dành khoảng một tiếng rưỡi để ổn định vị trí các đoàn biểu diễn.

20h00 Không khí bên ngoài sân Luzhniki rất nhộn nhịp

CĐV Nga và Ả-rập Xê-ut khoác vai nhau, cùng vào sân để chờ tới giờ lễ khai mạc và trận đấu khai mạc World Cup 2018 diễn ra.

Nước Nga bị khủng bố đe dọa

IS đăng tải bức ảnh cho biết sẽ tạo nên “vụ thảm sát chưa từng thấy trong lịch sử” tại lễ khai mạc World Cup trên "deep web" (một dạng mạng chìm). Bí mật này được công ty an ninh mạng Sixgill phát hiện và cảnh báo Nga.

World Cup 2018 bắt đầu - 25

Nga chi 11 tỷ đôla cho World Cup 2018

Hãng tin Bloomberg công bố ngân sách Nga dành cho việc chuẩn bị World Cup 2018, trong đó phần lớn số tiền (khoảng 5,66 tỷ đôla) được dành cho cơ sở hạ tầng. 3,21 tỷ đôla được Nga dùng để xây mới và sửa chữa sân vận động. 500 triệu đôla Nga dùng cho công tác an ninh, còn 1,5 tỷ đôla còn lại là các chi phí khác. 

Những CĐV đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, tạo ra bức tranh đa sắc màu trước thời điểm trái bóng World Cup 2018 lăn trên các sân cỏ nước Nga.

World Cup 2018 bắt đầu - 26

World Cup 2018 bắt đầu - 27

World Cup 2018 bắt đầu - 28

CĐV Brazil đông nhất

RT tiết lộ, có khoảng 60.000 người hâm mộ Brazil đã có mặt tại nước Nga để chờ đón World Cup 2018, đông nhất trong số các nhóm CĐV. Tính riêng trong ngày khai mạc, có khoảng 25.000 người sẽ tập trung ở các khu fan fest để theo dõi trên những màn hình lớn. 

World Cup 2018 bắt đầu - 29

Muôn màu CĐV trên đường phố Nga 

World Cup 2018 bắt đầu - 30

World Cup 2018 bắt đầu - 31

Tổng thống Putin dự khai mạc World Cup 2018

Thông báo từ điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin sẽ dự khán lễ khai mạc World Cup 2018 và trận khai mạc giữa Nga và Ả-rập Xê-ut. Trước đó, ông sẽ dự buổi hòa nhạc chào đón World Cup tại Quảng trường đỏ. Người đứng đầu điện Kremlin sẽ đón nhiều khách quý trong ngày hôm nay. 

World Cup 2018 bắt đầu - 32

Lịch sử sân vận động Luzhniki 

Sân Luzhniki có tên cũ là “Sân vận động Trung tâm Lenin”. Sân được xây dựng từ năm 1954 đến năm 1956. Tên gọi Luzhniki xuất phát từ vị trí địa lý của sân vận động. Công trình được xây dựng trên một vùng đất ở khuỷu sông Moscow, khu Khamovniki thuộc trung tâm hành chính Okrug. Cái tên Luzhniki có nghĩa là “đồng cỏ ngập".

Luzhniki hiện là một trong những sân vận động sử dụng mặt cỏ nhân tạo lớn nhất châu Âu. Sức chứa lên đến 81.000 người. Trong đó có 300 chỗ ngồi được trang bị cho người khuyết tật. Vào năm 2008, sân tổ chức trận chung kết Champions League giữa Man Utd và Chelsea.

Tháng 10/1982, một thảm kịch đã xảy ra tại sân Luzhniki, trong trận Spartak Moscow tiếp HFC Haarlem khi mọi người chen lấn trên các bậc cầu thang và lan can. Giới chức xác nhận có 66 người chết, nhưng nhiều nguồn tin khác cho rằng, con số có thể lên tới 340 người.

Năm 2013, sau khi Nga giành quyền đăng cai World Cup 2018, xứ bạch dương cải tạo sân Luzhniki. Đường chạy tự nhiên được di dời, cỏ tự nhiên được trải, mái che trên khán đài kéo dài thêm 11 met, và sức chứa được nâng từ 78.000 lên 81.000. Sân vận động được trang bị hệ thống sưởi ấm sân cỏ và khán đài để tổ chức các trận đấu trong cả mùa đông lẫn mùa hè.

Sân vận động Luzhniki

World Cup 2018 bắt đầu - 33
Sân có sức chứa 80.000 chỗ ngồi, và từng tổ chức Olympic mùa hè 1980. Ảnh: RT.
World Cup 2018 bắt đầu - 34
Sân Luzhniki có mái vòm, và được xây dựng từ thời Liên Xô (cũ). Ảnh: Reuters.

Lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra tại sân vận động quốc gia Nga, Luzhniki ở thủ đô Moscow. Đây là nơi diễn ra trận khai mạc giữa chủ nhà Nga và Ả-rập Xê-ut, cũng là nơi diễn ra trân chung kết.

Phần lễ chính kéo dài khoảng 30 phút, bắt đầu từ lúc 21h30, giờ Hà Nội. Ngôi sao nhạc pop Robbie Williams, cây soparno nổi tiếng người Nga, Aida Garifullina và cựu danh thủ Ronaldo "béo" sẽ là ba nhân vật chính trong lễ khai mạc. Ngoài ra, giọng ca opera nổi tiếng nước Nga, Aida Garifullina và nữ đại sứ World Cup, hoa hậu Victoria Lopyreva cũng tham dự trong buổi lễ.

Theo công bố từ nước chủ nhà, 500 vũ công sẽ tham gia vào lễ khai mạc để chào mừng 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018 cùng toàn thể khán giả đến Nga mùa hè này.

FIFA cho biết, lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra đơn giản hơn so với các vòng chung kết trước đó, và sẽ tập trung chủ yếu vào các hoạt động âm nhạc. Đạo diễn người Nga, Felix Mikhailov sẽ là tổng chỉ huy của buổi lễ. 

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)