Thể thao

Brazil ra quân ở World Cup tệ nhất trong 40 năm

Bị Thụy Sỹ cầm hòa 1-1 hôm 17/6, thầy trò Tite tái hiện kỷ niệm buồn của thế hệ dự World Cup 1978.

Lần gần nhất Brazil bị cầm hòa ở trận ra quân là tại World Cup 1978, tỷ số lần đó cũng là 1-1. Thế hệ của Rivelino bị Thụy Điển mở tỷ số, trước khi có bàn ấn định kết quả hòa ở phút 45, nhờ công chính Reinaldo.

Kể từ sau giải đấu trên đất Argentina, đội bóng xứ samba toàn thắng trận mở màn. Hai trận đấu có cách biệt lớn nhất mà Seleccao tạo ra là thắng Nga 2-0 ở World Cup 1994 và thắng Croatia 3-1 ở World Cup 2014. Các trận còn lại, Brazil kết thúc 90 phút với cách biệt một bàn.

Brazil ra quân ở World Cup tệ nhất trong 40 năm
Brazil tiếp nối Argentina, Đức ra quân không thành công ở World Cup 2018. Ảnh: Reuters.

Brazil đã ép sân Thụy Sỹ suốt 90 phút. Philippe Coutinho thậm chí đưa đội bóng vàng xanh lên dẫn trước nhờ siêu phẩm sút xa ở phút 20. Nhưng trước lối chơi rắn, không ngại va chạm của đại diện châu Âu, Brazil không thể có bàn gia tăng cách biệt, và rồi để thủng lưới ở phút 50.

Với việc Đức phơi áo trước Mexico ở trận đấu trước đó, World Cup 2018 là lần đầu tiên, ba đại diện lớn của bóng đá thế giới gồm Brazil, Argentina và Đức cùng không thắng ở trận ra quân vòng chung kết.

Tuy bị Thụy Sỹ cầm chân, sức mạnh của Brazil vẫn không suy suyển trong mắt nhà cái. Tỷ lệ vô địch mà họ dành cho thầy trò Tite vẫn là cao nhất, đặt 1 ăn 4. Các vị trí tiếp theo thuộc về Tây Ban Nha, Pháp và Đức.

Niềm an ủi duy nhất của Brazil trong ngày mở màn là Đức, đối thủ họ có thể gặp ngay vòng 1/8, thất bại. Trong trường hợp hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018 cùng đứng thứ nhì khi kết thúc vòng bảng, họ sẽ không thể gặp nhau trước trận chung kết.

Ở lượt trận kế tiếp, Brazil gặp Costa Rica hôm 22/6. Sau đó một ngày, Đức chạm trán Thụy Điển. Tuy nhiên, ở lượt cuối vòng bảng, Brazil đá sau Đức, và đội bóng Nam Mỹ có quyền tính toán để chọn đối thủ ở vòng 1/8.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)