Video

'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội

Với diện tích gần 60 ha, nhiều khu đất bỏ không, số lượng ôtô ở khu đô thị Nam Trung Yên ngày một nhiều. Sân chơi, đường đi bị hàng trăm chiếc xe lớn nhỏ chiếm dụng.

'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội
Các tòa nhà tại khu đô thị Nam Trung Yên được thiết kế không có tầng hầm, cách xa nhau, có khoảng sân chơi rộng rãi nên từ lâu trở thành bãi đỗ ôtô lý tưởng cho cư dân xung quanh. Hình ảnh tại các tòa B10 A, B, C.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 1
Khu đô thị Nam Trung Yên thuộc hai phường Yên Hòa và Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Dân cư ở đây tuy không có nhiều người khá giả nhưng tỷ lệ xế hộp xuất hiện ngày một nhiều.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 2
Nhìn từ trên cao, nhan nhản ôtô tận dụng kín các khoảng không để đỗ, các sân chơi hầu như bị chiếm dụng.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 3
Đường Nguyễn Chánh là trục lưu thông chính của khu đô thị này, không có biển cấm dừng đỗ. Do đó từ taxi đến xe cá nhân thoải mái sử dụng lề đường.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 4
Các nhánh đường nhỏ bên trong cũng được nhiều tài xế tận dụng. Một số người từ nơi khác mang xe đến đỗ tại đây nhiều giờ trong ngày.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 5
Khu vực sau lưng tòa B11 trở thành điểm đỗ của dòng xe hợp đồng chở khách Ford Transit.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 6
Dọc trục Mạc Thái Tổ, đoạn từ ngã tư Nguyễn Chánh đến cổng trường Tiểu học Nguyễn Siêu, xe khách từ 30 đến 60 chỗ ngồi "bao vây".
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 7
Các xe con từ 4 đến 7 chỗ ngồi cũng dừng đỗ cả hai bên làm thu hẹp lối lưu thông.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 8
Đặc điểm các tuyến đường trong khu đô thị này đều rộng rãi, người sử dụng ôtô có thể đỗ bất cứ chỗ nào trống.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 9
Cổng trường Nguyễn Siêu là nơi tập trung nhiều xế hộp đưa đón học sinh, không hàng lối, không vạch kẻ đường, dừng đỗ vô tội vạ.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 10
Vào giờ cao điểm buổi sáng, khu vực này thường xảy ra nạn ùn tắc do xe đi lại lòng vòng, dừng đỗ lộn xộn.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 11
Đây cũng là nơi nhiều taxi sử dụng làm điểm đỗ nghỉ hoặc chờ khách. Cạnh đó một chiếc Audi đang gác bánh lên vỉa hè đỗ trái đường.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 12
Khi hai xe cùng lưu thông ngược chiều qua đây, một chiếc buộc phải lùi lại cho xe kia đi trước.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 13
Không phải là khu nhà giàu nhưng vào giờ hành chính, khi nhiều người đã đi làm,  ôtô vẫn đỗ đầy sân. Buổi tối xe đỗ còn tràn ngập hơn nữa.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 14
Lối vào một tòa nhà cũng bị các xe chiếm gần hết.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 15
Đây cũng là nơi mọc lên nhiều showroom kinh doanh ôtô cũ mới. Các chủ hàng cho để xe đỗ bên lề đường thoải mái.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 16
Dưới chân tòa nhà Keangnam từ lâu được sử dụng làm bãi đỗ ôtô. Tài xế nào đánh xe vào đây đều có người ra yêu cầu thu phí.
'Xế hộp' bủa vây khu tái định cư phía tây Hà Nội - 17
Bản đồ khu vực KĐT Nam Trung Yên. Ảnh: Google Maps.

Theo Khánh Huyền (Tri Thức Trực Tuyến)