Video

Vườn quýt lục bình chơi Tết cao 3 m

Ông Nguyễn Trung Thành là người đầu tiên ở Văn Giang, Hưng Yên trồng quýt lục bình cao hơn 3 m phục vụ Tết.

Vườn quýt lục bình chơi Tết cao 3 m
Chủ nhân vườn quýt này là ông Nguyễn Trung Thành (Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên). Năm đầu tiên ông Thành trồng thí điểm nên số lượng cây không nhiều.
Vườn quýt lục bình chơi Tết cao 3 m - 1
Với kinh nghiệm hơn 10 năm trồng quýt, ông Thành cùng con cháu đã tạo nên những gốc quýt hình lục bình có chiều cao hơn 3 m với giá bán trên 10 triệu đồng một gốc.
Vườn quýt lục bình chơi Tết cao 3 m - 2
Hầu hết số gốc này được mua lại từ nơi khác (có tuổi thọ từ 5 đến 6 năm). Do thời gian tạo hình mất khá nhiều công nên không phải nhà vườn nào tại Văn Giang cũng có cây cảnh độc đáo như thế này. 
Vườn quýt lục bình chơi Tết cao 3 m - 3
Cây quýt được dùng để làm lục bình phải uốn thành nhiều cành, hình thù khác nhau. Khó khăn nhất là công đoạn uốn phần cổ chai.
Vườn quýt lục bình chơi Tết cao 3 m - 4
Theo ông Thành, ngay từ tháng 8 dương lịch, thương lái đã tới đặt mua cây.
Vườn quýt lục bình chơi Tết cao 3 m - 5
Các gốc quýt lục bình tại vườn nhà ông Thành sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán. Ở một số gốc, quả đã chín. 
Vườn quýt lục bình chơi Tết cao 3 m - 6
Giá của mỗi cây quýt hình lục bình này là 10 triệu đồng. Tuy nhiên, thương lái có thể sẽ bán giá cao hơn, lên tới gần 20 triệu đồng/gốc.
Vườn quýt lục bình chơi Tết cao 3 m - 7
Những cây này thường được các công ty mua về chưng Tết vì chiều cao "quá khổ". 
Vườn quýt lục bình chơi Tết cao 3 m - 8
Nếu đắt hàng năm nay, năm sau, ông Thành và gia đình sẽ mua lại hàng loạt gốc quýt nhiều năm tuổi để uốn nắn, tỉa thành những thế cây lạ và phục vụ các mùa Tết năm sau.

Theo Lê Hiếu (Tri Thức Trực Tuyến)