Video

Video: Vòi rồng đỏ càn quét khiến dân thị trấn Mexico ngỡ là tận thế

Vòi rồng màu đỏ cuồn cuộn quét qua một thị trấn ở Mexico, khiến nhiều người dân địa phương sợ hãi.

 

Vòi rồng màu đỏ cuồn cuộn quét qua một thị trấn ở Mexico, khiến nhiều người dân địa phương sợ hãi.

"Đây là ngày tận thế", một người dân tên Evelin Alvarez kêu lên, trong khi một phụ nữ tên là Irene Ontiveros bình luận: "Ông bà tôi từng nói rất nhiều về những con rắn như vậy". 

Người dân Mexico thường gọi vòi rồng là "con rắn". Vòi rồng là luồng không khí có dạng hình nón xoay tròn từ mặt đất lên đám mây giông, có đường kính khoảng 50 mét. Vòi rồng thường hút cát bụi vào bên trong, tạo nên màu vàng hoặc đỏ. Những trận vòi rồng dữ dội nhất có sức gió lên đến 480 km/h và có sức tàn phá rất lớn. 

Theo Phương Hoa (VnExpress.net)