Video

Video: Bốn thanh niên Ấn Độ bị bắt diễu phố, ăn roi vì tội cưỡng hiếp

Một nhóm thanh niên bị người dân thành phố Bhopal tát, đánh đập trên phố sau khi giở trò đồi bại với nữ sinh viên 20 tuổi.

Theo Mirror, bốn nghi phạm bị buộc tội cùng nhau thực hiện hành vi bắt cóc, cưỡng hiếp nữ sinh viên đại học 20 tuổi rồi đe dọa giết cô cũng như cả gia đình cô. 

Theo cảnh sát, nạn nhân bị hai trong số 4 tên này bắt cóc đưa về nhà, sau đó hai tên còn lại cùng tham gia cưỡng hiếp. 

"Cả 4 tên liên quan đền đã bị bắt. Một trong số chúng, từng là bạn của nạn nhân, đã cố gắng liên lạc với cô ấy và hẹn gặp tại nhà một người bạn của hắn. Khi đến nơi, hắn gọi cho mấy gã kia tới rồi cùng nhau giở trò đồi bại", giám đốc cảnh sát Rahul Kumar cho biết.

Sau khi biết tin về hành vi phạm tội này, nhiều người dân ở thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh, kéo xuống đường để chứng kiến cảnh cả bốn tên bị cảnh sát bắt diễu phố. 

Nhiều phụ nữ đã nổi giận, dang tay tát mạnh và dùng dép đánh nhóm nghi phạm. Một nữ cảnh sát còn dùng roi quật chúng. 

Hồi tháng 11/2017, một cô gái 19 tuổi cũng bị nhóm 4 gã đàn ông bắt cóc rồi hiếp dâm suốt ba giờ gần một nhà ga xe lửa ở Bhopal. 

Theo Ngoisao.net