Video

Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò

Trường THCS Hương Quang (Vũ Quang, Hà Tĩnh) được xây mới hơn 16 tỷ đồng nhưng không được sử dụng, bỏ hoang.

Trường THCS Hương Quang ở xã Hương Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) được xây mới nhưng không có học sinh nên hư hỏng, nhếch nhác.

Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò
Năm 2011, dự án trường THCS Hương Quang tại xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, được cấp kinh phí đầu tư xây dựng với số tiền 16,2 tỷ đồng. Dự án phục vụ học tập cho con em của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang lên khu tái định cư Hói Trung sinh sống.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 1
Trường được xây dựng khang trang với diện tích hơn 1 ha, gồm 3 dãy nhà cao tầng, nhà ở công vụ, nhà xe, cổng, khuôn viên, tường rào, đường nội bộ…, nằm ngay tại trung tâm xã Hương Quang.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 2
Năm 2013, trường được hoàn thành và bàn giao cho địa phương. Từ đó đến nay, không có học sinh, trường bỏ hoang, ngày càng bị hư hỏng, xuống cấp.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 3
Nhiều phòng học, nhà hiệu bộ, các bàn ghế, trống, bảng… bị hư hỏng. Những bảng khẩu hiệu của năm học nằm ngổn ngang.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 4
Khuôn viên trường rêu phong phủ đầy, nhiều cánh cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng, kính vỡ, nền gạch bị nứt nẻ bong tróc.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 5
Chưa được sử dụng một lần nhưng chiếc trống đã hư hỏng, thủng phần mặt.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 6
Một nhà vệ sinh có nhiều thiết bị hỏng, nằm ngổn ngang.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 7
Bồn rửa trong nhà vệ sinh hư hỏng, gãy đổ, hệ thống nước cũng không còn nguyên vẹn.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 8
Khu vực nhà xe trống trơ, cỏ mọc um tùm.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 9
Ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch UBND xã Hương Quang, cho biết trường dự tính xây phục vụ học tập cho con em của 518 hộ dân trong xã lên khu tái định cư Hói Trung. Song quá trình triển khai dự án, tỉnh có chủ trương cho dân di cư tự do nên số dân chuyển về khu tái định cư giảm một nửa, dẫn tới việc không có học sinh.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 10
"Không sử dụng nên xã cho một tổ công tác biên phòng mượn nhà hiệu bộ, và một số giáo viên trường tiểu học gần đó đến một số phòng của khu nhà nội trú ở tạm. Sắp tới, khi sáp nhập, xã sẽ kiến nghị sử dụng công trình này để tránh lãng phí", ông Thọ nói.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 11
Cỏ mọc um tùm khắp khuôn viên trường, nhiều hạng mục của công trình hư hỏng, xuống cấp.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 12
Những bồn chứa rác bằng cao su được chuẩn bị nhưng không sử dụng đến, được dồn thành đống phía sau dãy nhà học 2 tầng.
Video ảnh: Trường hơn 16 tỷ đồng bỏ hoang, người dân tận dụng phơi rơm, thả bò - 13
Không phục vụ dạy học, trong khi khuôn viên trường cỏ mọc um tùm, người dân ở đây mang bò để chăn thả tại đây.

Theo Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)