Video

Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi

Khi cánh cửa hậu cung mở ra, pho tượng đứng dậy và khi cánh cửa đóng lại, pho tượng ngồi xuống.

Clip: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi

Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi
Miếu Bảo Hà hay còn gọi là Tam Xã Linh Từ nằm ở thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) là một ngôi miếu cổ, rất linh thiêng.
Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi - 1
Miếu được xây từ cuối thế kỷ 13, thờ Đại vương Lý Linh Lang, con trai vua Lý Thái Tông.
Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi - 2
Điểm độc đáo của pho tượng Đại vương Lý Linh Lang là tượng có thể chuyển động đứng lên, ngồi xuống như người thật.
Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi - 3
Ông Đặng Văn Thạnh (70 tuổi), thủ từ miếu Bảo Hà chia sẻ, pho tượng là sự kết hợp tinh hoa của nghề tạc tượng và múa rối cạn của người dân xã Đồng Minh.
Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi - 4
 Khi cánh cửa hậu cung mở ra, pho tượng đứng dậy và khi cánh cửa đóng lại, pho tượng trở lại trạng thái đang ngồi. Chỉ thủ từ mới có chìa khóa để mở cửa hậu cung.
Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi - 5
Tượng Đại vương Lý Linh Lang được tạc giống với kích thước người thật, mặt khôi ngô, tuấn tú, đầu đội mũ Bình Thiên, thân vận áo Long Cổn ngồi trên ngai, tay cầm văn tự. Cạnh tượng là 4 mỹ nữ đứng hầu.
Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi - 6
 4 mỹ nữ này thuộc nhóm tượng tuyệt khéo do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân tạc tượng Bảo Hà tạo nên.
Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi - 7
Phía trước tượng là quan văn, quan võ đứng chầu.
Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi - 8
 Trước bệ tượng có một giếng nước, đường kính khoảng nửa mét, hình bán nguyệt được gọi là “mắt rồng”, “long mạch” của miếu.
Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi - 9
Năm 1991, miếu Bảo Hà được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Video - Ảnh: Tận mắt xem pho tượng biết đứng lên, ngồi xuống trong ngôi miếu cổ 700 tuổi - 10
Ban thờ tả gian của nhà tiền đường thờ Tổ nghề tạc tượng là cụ Nguyễn Công Huệ. Cụ Huệ có công sáng lập và truyền dạy nghề tạc tượng cho dân làng Đồng Minh. Người ta truyền rằng, cụ ngồi soi gương và tự tạc ra tượng mình giống y như thật.

Theo Triệu Quang (Dân Việt)