Video

Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển

8h sáng 1/4, bầu trời Hà Nội bị những tảng mây đen vây kín khiến quang cảnh tối thui, ôtô phải bật đèn để di chuyển.

Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển
8h sáng 1/4, trời Hà Nội đột ngột trở nên nhá nhem.
Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển - 1
Từng đám mây lớn vần vũ trên bầu trời. Ảnh chụp tại khu vực đường Vũ Tông Phan.
Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển - 2
Ở phố cổ Hà Nội, nhìn từ trong ra ngoài trông như buổi tối. Ảnh: Hiếu Trần.
Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển - 3
Lúc 8h sáng trên phố Bát Sứ. Ảnh: Hiếu Trần.
Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển - 4
Ông Trang (82 tuổi), nhà gần khu vực cầu Khương Đình vừa đi dạo vừa để ý bầu trời. Ông cho biết hôm nay thời tiết rất lạ, chắc rằng sắp có mưa lớn.
Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển - 5
Hầu hết ôtô lưu thông trên đường phố phải bật đèn để di chuyển.
Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển - 6
8h30, cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống. Đã lâu lắm, Hà Nội mới xuất hiện một trận mưa.
Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển - 7
Một vài người lấy áo che đầu hoặc phải chạy thật nhanh tìm chỗ trú.
Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển - 8
Những người vừa xuống xe buýt bất ngờ vì cơn mưa kéo đến quá nhanh.
Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển - 9
Mái hiên các ngôi nhà mặt phố trở thành nơi trú mưa cho các lái xe ôm hay người bán hàng rong.
Trời Hà Nội tối sầm lúc 8h, ôtô bật đèn di chuyển - 10
Dù là cơn mưa đầu mùa nhưng lượng mưa ghi nhận được khá lớn. Tính đến 9h40, lượng mưa tại quận Hoàng Mai là 35 mm, quận Ba Đình 26 mm, quận Hai Bà Trưng 19 mm…

Theo Việt Hùng (Tri Thức Trực Tuyến)