Video

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội

Sáng 21/9, trong khuôn khổ triển lãm và hội nghị quốc tế về kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội, khách tham quan đã được chiêm ngưỡng những phương tiện, thiết bị hiện đại mới và thực nghiệm những kỹ năng mềm có thể đối mặt hàng ngày.

Sáng 21/9, trong khuôn khổ triển lãm và hội nghị quốc tế về kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội, khách tham quan đã được chiêm ngưỡng những phương tiện, thiết bị hiện đại mới và thực nghiệm những kỹ năng mềm có thể đối mặt hàng ngày.

Khách tham quan được dịp trải nghiệm và học hỏi kĩ năng thoát hiểm từ tòa nhà cao tầng bởi xe thang có ống trượt xoắn.

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội - Ảnh 2.

Đây là ống trượt bằng vải mềm, có thiết kế hợp lý để người bị nạn có thể trượt từ độ cao hàng chục mét xuống an toàn dưới sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội - Ảnh 3.

Sự cố rò rỉ khí gas tại gia đình đôi khi làm nhiều bà nội trợ hoảng loạn dẫn đến đám cháy lớn, thực chất sự cố không quá nguy hiểm nếu ta biết xử lí tình huống và trong trường hợp gia đình có trang bị bình chữa cháy.

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội - Ảnh 4.

Chỉ với hướng dẫn nhanh qua một vài thao tác của các học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (ĐH PCCC), nhiều người đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa do rò rỉ khí gas chỉ trong vài giây.

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội - Ảnh 5.

Các bạn học sinh trường THCS Tân Định được hướng dẫn các kỹ năng mềm trong việc chẩn đoán, sơ cứu người bị nạn.

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội - Ảnh 6.

Trực tiếp hướng dẫn các em là giảng viên của trường ĐH PCCC.

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội - Ảnh 7.

Đây là các bài học thực tế khá đơn giản nếu các em nắm bắt được để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm khi xử lý những tình huống bất ngờ, khi chưa có lực lượng y tế chuyên nghiệp có mặt.

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội - Ảnh 8.

Ngoài ra công tác chữa cháy cho các đơn vị chữa cháy cơ sở cũng được nêu cao, các bài thực nghiệm vượt chướng ngại vật và triển khai công tác chữa cháy ban đầu cho các bạn sinh viên.

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội - Ảnh 9.

Trong khuôn viên triển lãm và hội nghị về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn lần này cũng đã được ra mắt với 2 xe phân khối lớn phục vụ công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nơi mà ô tô không thể vào được.

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội - Ảnh 10.

Đây là phương tiện cơ động, có thể di chuyển tốc độ cao được trang bị còi và đèn ưu tiên. Trên xe có thể chứa nước hoặc bọt chữa cháy phục vụ chữa cháy nhanh tại khu vực nhỏ hẹp, nhất là đám cháy dây điện ở độ cao dưới 7m.

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội - Ảnh 11.

Ngoài trang bị bình chữa cháy, ống thở phía đuôi xe, 2 bên hông xe còn có các dụng cụ như kìm cắt, búa để phục vụ công tác cứu hộ, trinh sát và hỗ trợ ban đầu cho các sự cố lớn về cháy nổ, cứu hộ cứu nạn.

Trình diễn kỹ năng mềm, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Hà Nội - Ảnh 12.

Xe chữa cháy với lăng giá phun nước vươn cao 16m, có camera và đèn soi cũng được giới thiệu rộng rãi với mọi người sau lần biểu diễn thực nghiệm tại tòa nhà Keangnam và đám cháy tại Nguyễn Khang

Theo Phương Thảo (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)