Video

Trẻ em nô đùa dưới ao làng ngày nóng đỉnh điểm

Buổi chiều, trong cái nóng hầm hập đầu tháng 6, hàng trăm trẻ em ngoại thành Hà Nội lại ra ao làng, hồ tự nhiên để tắm và nô đùa cùng làn nước mát.

 

Buổi chiều, trong cái nóng hầm hập đầu tháng 6, hàng trăm trẻ em ngoại thành Hà Nội lại ra ao làng, hồ tự nhiên để tắm và nô đùa cùng làn nước mát.

Buổi chiều hàng ngày, hàng trăm người dân thuộc xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) lại ra ao làng Đa Phúc để tắm giải nhiệt.

Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 2

Ông Phúc (65 tuổi, người địa phương) cho biết: “Ao làng có diện tích lớn, nước sạch từ núi chảy xuống nên mọi người đều yên tâm. Do đó, mỗi dịp nghỉ hè tôi đều dẫn cháu nội, ngoại ra tắm ao làng vừa giải nhiệt vừa dạy bơi tự vệ cho các cháu". 

Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 3

"Các cháu rất thích đùa nghịch dưới nước. Sau mỗi mùa hè, thấy các cháu khỏe mạnh hơn, tôi cảm thấy rất vui", ông Phúc nói

Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 4

Dù mực nước sâu, có điểm tới 4-5 m nhưng do nắng nóng nên nhiều người vẫn ra đây tắm hàng ngày. Tại đây từng xảy ra nhiều vụ suýt chết vì đuối nước, do đó đa số phụ huynh đều sắm áo phao cho trẻ em.

 
Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 5

Ao làng trước đình và chùa Thầy được làm từ thời nhà Lý nên cũng không tính hết được bao nhiêu đời đã sinh hoạt ở đây. Ở giữa ao có một mái đình được dựng lên, trước đây được dùng làm nơi tổ chức múa rối nước nghệ thuật. 

Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 6

Còn ở xã Thượng Lâm (Mỹ Đức) bên cạnh việc phát triển du lịch thì hồ Quan Sơn còn là nơi trẻ em địa phương tắm, vui chơi mỗi buổi chiều.

Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 7

Chị Lan, nhà ở gần hồ nên chiều nào cũng đưa con ra đây tắm. Chị cho biết: "Ở nhà nóng nực nên đứa nào cũng đòi bố mẹ cho ra hồ tắm. Mình đã mua áo phao, lại ngồi trông ngay bên cạnh nên cũng yên tâm".

Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 8

Là hồ nước ngọt tự nhiên rộng đến 850 ha, lại cách xa khu vực nuôi vịt nên người dân nơi đây có thể tắm táp thoải mái trong làn nước mát.

Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 9

Bé Ngọc Anh, 4 tuổi, về quê nghỉ hè được 2 ngày. Mỗi chiều, bé đều được ông ngoại cho ra hồ tập bơi. Tuy mới tiếp xúc, nhưng Ngọc Anh tỏ ra khá dạn nước.

Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 10

Còn trẻ em địa phương tại đây thì coi việc tắm mát ở hồ Quan Sơn là niềm vui mỗi ngày. Tỷ lệ trẻ em biết bơi ở xã Thượng Lâm rất cao.

Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 11

Không chỉ bơi, các em nhỏ ở đây còn có thể chơi đủ trò.

Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 12

Trò chơi phổ biến ở đây là các em ngồi lên vai nhau. Em ở dưới bất ngờ đứng lên tạo đà cho em bên trên bật nhảy.

Tre em no dua duoi ao lang ngay nong dinh diem hinh anh 13

Không chỉ để giải nhiệt, việc bơi ở hồ Quan Sơn giúp trẻ em rèn luyện sức khoẻ, gắn bó với nhau hơn sau mỗi kỳ nghỉ hè.

Theo Việt Hùng - Hoàn Nguyễn - Hoàng Việt (Zing.vn)