Video

Tiểu thương trở tay không kịp khi mưa lớn trút xuống Hà Nội

Trận mưa lớn trút xuống nội thành Hà Nội tối 12/5 khiến nhiều chị em kinh doanh quần áo thời trang trở tay không kịp. Một số người đành đẩy xe hàng bì bõm giữa đường.

Tiểu thương trở tay không kịp khi mưa lớn trút xuống Hà Nội
Đường Phan Văn Trường, một trong nhiều tuyến đường bị ngập sâu tối 12/5 khi Hà Nội có mưa lớn kèm sấm sét, dông lốc.
Tiểu thương trở tay không kịp khi mưa lớn trút xuống Hà Nội - 1
Chị em tiểu thương kinh doanh tại chợ Xanh trên tuyến phố này chỉ kịp thu dọn đồ chất lên cao và ngồi đợi tạnh mưa, nước rút.
Tiểu thương trở tay không kịp khi mưa lớn trút xuống Hà Nội - 2
Một số gian hàng khác không còn cách nào đối phó đành đẩy xe chở đồ về nhà trong điều kiện nước ngập sâu hơn 50 cm.
Tiểu thương trở tay không kịp khi mưa lớn trút xuống Hà Nội - 3
Phố Chính Kinh, quận Thanh Xuân cũng bị lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Tiểu thương trở tay không kịp khi mưa lớn trút xuống Hà Nội - 4
Đồ đạc trong nhà bị trôi dạt ra ngoài phố.
Tiểu thương trở tay không kịp khi mưa lớn trút xuống Hà Nội - 5
Một người đi xe máy loay hoay giữa trời mưa lớn, trong khi nước đang dâng cao, dễ làm hỏng máy.
Tiểu thương trở tay không kịp khi mưa lớn trút xuống Hà Nội - 6
Nhiều người dân trên phố Hoa Bằng không kịp ăn cơm tối đã phải lo chạy nước ngập bằng cách dùng nilon che chắn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin lúc 19h45 thông báo, khu vực nội thành Hà Nội có mưa to tại nhiều nơi như khu vực Hoàn Kiếm 24,3 mm; Cầu Giấy 70 mm; Hoàng Cầu 15,3 mm; Láng 12 mm; Hoàng Quốc Việt 35,6 mm; Hà Đông 35 mm, Xuân Đỉnh: 67 mm….

Dự báo trong khoảng thời gian 30 đến 60 phút tới, khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa rào và dông. Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m như: Láng (Ngã Tư Sở); Trường Chinh; Hoàng Cầu; Nguyễn Xiển; Cầu Dậu; Thái Hà; Phạm Ngọc Thạch; Lương Đình Của; Nguyễn Chính (Tân Mai); Hoàng Mai; Định Công; Minh Khai (Chân cầu Vĩnh Tuy); Vân Hồ; Nguyễn Khang, Hoa Bằng.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh rađa thời tiết cho thấy những vùng mây đối lưu từ phía tây và phía bắc đang có xu hướng mở rộng về phía nội thành Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ 19h30, vùng mây dông gây ra mưa rào và dông cho các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa. Sau đó mưa dông có khả năng lan sang các quận khác.

Theo Quỳnh Trang - Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)