Video

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM

Trong chuyến thị sát công trường tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cuối năm 2020 thông tuyến kỹ thuật và năm 2021 khánh thành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM
Sáng 12/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát công trường thi công dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Tháp tùng Thủ tướng có lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư và nhiều lãnh đạo TP.HCM.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM - 1
Thủ tướng cùng đoàn thị sát công trường ga Bến Thành, ga đầu tiên của tuyến metro. Gói thầu 1a - thi công khu vực ga Bến Thành và hầm đào hở trên đường Lê Lợi - đã đạt 56,7% tiến độ. Trong năm 2019, gói thầu này dự kiến hoàn thiện 81%.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM - 2
Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị TP.HCM, giới thiệu với Thủ tướng về dự án, ông cho biết hiện khối lượng chung của tuyến metro số 1 đã đạt 63,5%, các hạng mục từng gói thầu của dự án đang được gấp rút thực hiện để đảm bảo tiến độ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM - 3
Thủ tướng xem mô hình các hạng mục nhà ga trung tâm công trường ra Bến Thành. BQL dự án cũng thông tin công tác kiểm tra an toàn lao động luôn được giám sát chặt chẽ, thường xuyên trên toàn dự án.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM - 4
Người đứng đầu Chính phủ giao nhiệm vụ cho TP.HCM phải thông tuyến kỹ thuật metro số 1 vào cuối năm 2020 để vận hành vào năm 2021.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM - 5
Tại ga Nhà hát TP, Thủ tướng thị sát ga ngầm. Nhà thầu giới thiệu với Thủ tướng và đoàn về gói thầu, các hạng mục và tiến độ thi công đoạn ngầm từ ga Nhà hát TP đến ga Ba Son.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM - 6
Đây là gói thầu 1b - thi công ga Nhà hát Thành phố, ga Ba Son, hầm đào khoan TBM, hầm đào hở sau ga - đã đạt 72,7% tiến độ. Gói thầu này dự kiến hoàn thiện 88% trong năm nay.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM - 7
Thủ tướng xem mô hình trên mặt đất và phía dưới ga Nhà hát TP. Đầu năm 2019, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM cho tạm ứng đợt 1 năm 2019 số tiền 2.245 tỷ đồng để giải quyết nợ tồn đọng từ năm 2018 cho các nhà thầu trước ngày 1/2.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM - 8
Tại buổi họp Thường trực Chính phủ ngày 13/4/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án để phục vụ sự phát triển TP.HCM, chống ùn tắc giao thông và sử dụng vốn hiệu quả. Sau khi thị sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần thăm hỏi cán bộ, kỹ sư và công nhân đang có mặt trên công trường.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM - 9
Thủ tướng động viên các chuyên gia Nhật Bản đang làm việc tại gói thầu ga Nhà hát TP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM - 10
Phát biểu sau khi thị sát các hạng mục, Thủ tướng cho biết đây là công trình thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của Việt Nam - Nhật Bản và Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành kỹ thuật vào năm 2020 để vận hành chính thức 2021.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống ga ngầm thị sát metro số 1 của TP.HCM - 11
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương giúp thành phố điều chỉnh tổng mức đầu tư để đảm bảo nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, an toàn. Kết thúc buổi thị sát, Thủ tướng tặng quà, động viên tinh thần chuyên gia, cán bộ, kỹ sư, công nhân nhà thầu và Ban quản lý dự án.

Khởi công tháng 8/2012, dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có chiều dài gần 20 km đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức và huyện Dĩ An (Bình Dương). Trong đó có 2,6 km đi ngầm và 17,1 km trên cao. Toàn tuyến có 14 nhà ga và depot Long Bình (quận 9).

Dự án đường sắt đô thị số 1 thuộc Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020. Dự án bao gồm 8 tuyến xuyên tâm và vành khuyên nối các trung tâm chính của TP. Dự án còn triển khai thêm 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường một ray.

Chiều dài của toàn bộ hệ thống ĐSĐT TP dự kiến khoảng 220 km với tổng vốn đầu tư 25 tỷ USD.

Theo Lê Quân (Tri Thức Trực Tuyến)