Video

Thảm họa nổ kho hóa chất Trung Quốc ấn tượng nhất tuần (9-15/8)

Nổ liên hoàn tại kho chứa hóa chất ở Thiên Tân, Trung Quốc; mưa sao băng đẹp nhất năm; siêu bão đổ bộ là những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua.

Nổ liên hoàn tại kho chứa hóa chất ở Thiên Tân, Trung Quốc; mưa sao băng đẹp nhất năm; siêu bão đổ bộ là những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua.

Quả cầu lửa khổng lồ bốc lên sau vụ nổ kho chứa hóa chất độc hại của một công ty tư nhân ở thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc rạng sáng ngày 13/8. Những vụ nổ liên tiếp tạo ra sức công phá tương đương 24 tấn thuốc nổ TNT và địa chấn mạnh tới 2,9 độ Richter. Theo Tân Hoa Xã, sự cố làm 85 người thiệt mạng, bao gồm hàng chục lính cứu hỏa. Ảnh: Guardian

 

Người đàn ông bắn khẩu súng khi khiêu vũ trong một sự kiện ở thành phố Taif, phía tây Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

 

Một con chim đậu trên đầu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khi ông thị sát một cơ sở ở Rize hôm 14/8. Ảnh: Reuters

 

Những người nhập cư Syria ngồi chen chúc trên một xuồng nhỏ đang trôi dạt trên biển Aegean, nằm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, vì sự cố động cơ. Ảnh: Reuters

 

Soudelor, siêu bão mạnh nhất năm 2015 đổ bộ vào Trung Quốc, làm ít nhất 21 người thiệt mạng kèm theo mưa lớn và lở đất ở nhiều khu vực. Trước đó, Soudelor đã quét qua đảo Đài Loan, để lại những thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

 

 Đêm 12, rạng sáng 13/8, người dân các nước trên thế giới được chứng kiến một trong những đợt mưa sao băng lớn và đẹp nhất trong năm. Mưa sao băng Perseids xảy ra thường niên, tạo thành cảnh tượng ngoạn mục trên bầu trời khắp thế giới. Ảnh: Reuters

 

Nhà chức trách Trung Quốc khánh thành con đường độc đáo chạy dọc dòng sông chảy qua thung lũng ở Hưng Sơn, Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc hôm 9/8. Tuyến đường dài 11 km, uốn lượn theo dòng chảy của con sông nằm giữa hai vách đá dựng đứng, tạo ra cảnh tượng được nhiều người ca ngợi là thơ mộng và hùng vĩ bậc nhất thế giới. Ảnh: Tân Hoa Xã

 

Hơn 3,8 triệu lít nước thải từ một khu mỏ bỏ hoang đổ ra dòng sông Animas ở thành phố Durango, bang Colorado, Mỹ khiến cả con sông chuyển sang màu vàng. Cảnh sát địa phương phải dán nhiều thông báo kêu gọi người dân tránh xa dòng nước ô nhiễm. Ảnh: Guardian

 

Chính quyền thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ, phải thả hàng triệu quả bóng nhựa phủ trên đập chứa nước rộng 70 hecta để ngăn nước bốc hơi trong đợt nắng nóng kỷ lục. Khoảng 100 triệu quả bóng giúp đảm bảo nước sinh hoạt cho thành phố đồng thời ngăn bụi bẩn tấn công nguồn nước. Ảnh: REX

 

Một số bộ phận phi kim loại bọc bên ngoài chiếc ôtô ở thị trấn Caorle, miền Bắc Italy đã tan chảy vì cái nóng lên tới 38 độ C. Vợ chồng một du khách người Anh cho biết chiếc xe phơi nắng nhiều ngày trước khi bị chảy một phần. Ảnh: SWNS


Theo Hồng Duy (Zing.vn)