Video

Tập đoàn "xe xác ướp" chở tôn dọc ngang trên phố Hà Nội

Hàng loạt xe máy cũ nát vẫn nghênh ngang chở tôn, vật liệu xây dựng gây nguy hiểm cho người đi đường trên phố Hà Nội.

Hàng loạt xe máy cũ nát vẫn nghênh ngang chở tôn, vật liệu xây dựng gây nguy hiểm cho người đi đường trên phố Hà Nội.

Ủy ban An toàn giao giao thông quốc gia ngay sau đó đã đề nghị TP Hà Nội thực hiện nghiêm việc quản lý phương tiện thô sơ, phương tiện cơ giới 3 bánh theo nghị quyết số 5 của Chính phủ; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh...

Đồng thời, tăng cường thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đối với các phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm ráo riết, tình trạng xe chở hàng cồng kềnh đã tái diễn.

Ghi nhận tại quận Đống Đa trong tháng 6 này:

xe cũ nát, xe máy cũ nát, Hà Nội

Xe máy cũ nát hiên ngang chở thanh sắt dài trên đường Đê La Thành 

Chị Lê Thị Linh (Đống Đa, HN) cho biết: "Tôi đi làm qua đây thường xuyên, hầu như ngày nào cũng gặp cảnh tượng này và phải đi chậm lại, nép gọn vào một bên, nhường những xe này lướt qua".

xe cũ nát, xe máy cũ nát, Hà Nội

Gắn đầu kéo để vận chuyển hàng

xe cũ nát, xe máy cũ nát, Hà Nội

Xe chở tôn lao vun vút trên phố Hà Nội

xe cũ nát, xe máy cũ nát, Hà Nội

Những chiếc xe máy trơ khung, cũ nát được tận dụng để chở hàng từ những thanh sắt đến những tấm tôn vẫn tồn tại trên phố Hà Nội, uy hiếp người đi đường

xe cũ nát, xe máy cũ nát, Hà Nội

Hình ảnh thường ngày trên con phố bán vật liệu xây dựng Đê La Thành

xe cũ nát, xe máy cũ nát, Hà Nội

Che chắn đầu thanh sắt một cách tạm bợ ở phố Hoàng Cầu

xe cũ nát, xe máy cũ nát, Hà Nội

Hầu hết những chiếc xe chở vật liệu này đều cũ nát, cà tàng 

Ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, đã nắm được thông tin báo nêu và đang phối hợp với công an quận rà soát, xử lý.

Theo Đoàn Bổng (VietNamNet)