Video

Sương mù bao phủ Hà Nội

Sáng 13/12, thủ đô bị bao phủ bởi nhiều lớp sương mù dày đặc khiến cho toàn thành phố bị một màu trắng đục, các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Sáng 13/12, thủ đô bị bao phủ bởi nhiều lớp sương mù dày đặc khiến cho toàn thành phố bị một màu trắng đục, các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.
 
Khu vực phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) lúc 7h45 sáng 13/12.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 2
Nhìn từ trên cao các tòa nhà phía xa mất hút sau làn sương dày đặc.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 3
Khu vực đường Tôn Thất Thuyết tới đường Phạm Hùng lúc 8h.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 4
Cầu Chương Dương nhìn từ phía cầu Long Biên. Hơn 9h khu vực này vẫn mờ mịt.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 5
Sáng sớm Hà Nội xuất hiện đợt mưa phùn nhưng tạnh ráo ngay sau đó ít phút.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 6
Tầm nhìn hạn chế trên cầu Chương Dương lúc 8h15.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 7
Cầu Nhật Tân lúc 9h.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 8
Khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 9
Hồ Gươm lúc 9h30, lúc này quang cảnh đã bớt mù mịt hơn so với sáng sớm.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 10
Chùa Trấn Quốc trên hồ Tây.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 11
Một đôi bạn trẻ tâm sự lúc sáng sớm ven hồ Tây.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 12
Khu vực đại lộ Thăng Long lúc 8h.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 13
Tòa nhà Viglacera mờ mịt nhìn từ khoảng cách 500 m.
 
Suong mu bao phu Ha Noi hinh anh 14
Đến 10h30, đường Trần Duy Hưng vẫn bị sương mù bao phủ.
 

Ngày 13/12, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo chiều tối và đêm nay, các tỉnh miền Bắc nhiệt độ sẽ giảm do ảnh hưởng của không khí lạnh. Gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm mai (14/12), các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Riêng thành phố Hà Nội từ đêm 14/12 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C. Từ gần sáng và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ; vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Theo Đoàn Tùng - Lê Hiếu (Zing.vn)