Video

Sự khác lạ của phố Tây Hà Nội về đêm

Các quán trà chanh, bia hơi, cà phê ở "ngã tư quốc tế Tạ Hiện" ngày càng náo nhiệt, đông đúc khách vào mỗi buổi tối cuối tuần.

Các quán trà chanh, bia hơi, cà phê ở "ngã tư quốc tế Tạ Hiện" ngày càng náo nhiệt, đông đúc khách vào mỗi buổi tối cuối tuần.
Hà Nội có ba khu vực được mệnh danh phố Tây. Nổi bật và nhộn nhịp nhất phải kể đến ngã ba Tạ Hiện - Đinh Liệt - Lương Ngọc Quyến, nằm trong khu phố cổ thủ đô.
 
Từ tháng 10/2014, phố cổ Hà Nội có 6 tuyến đi bộ gồm Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện - Đào Duy Từ.
 
Riêng Tạ Hiện (được gọi là ngã tư quốc tế) là nơi tập trung đông người, đặc biệt là khách nước ngoài với nhiều loại hình dịch vụ ăn uống, giải trí.
 
Các gia đình cũng thường chọn phố Tây làm điểm vui chơi mỗi buổi tối cuối tuần. Một em bé nhảy múa theo tiếng nhạc trên phố đi bộ Mã Mây.
 
Hơn 22h, góc phố Mã Mây - Lương Ngọc Quyến thuộc khu phố đi bộ chật cứng người. Mặc dù trời lạnh, không gian vẫn được sưởi ấm bằng những điệu hát văn. Nhóm nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam đang biểu diễn văn bài "cô Bơ".
 
Những mặt hàng truyền thống, đồ lưu niệm được bày bán nhiều trên phố Hàng Buồm.
 
Ở một góc khác, một nhóm nghệ sĩ tự do hát nhạc Bolero, thu hút những vị khách lớn tuổi.
 
Ngã ba Đào Duy Từ - Hàng Buồm - Mã Mây là nơi tập trung rất đông thanh niên do sự có mặt của các ban nhạc trẻ.
 
Sở thích trà chanh chém gió của giới trẻ vẫn tiếp tục nở rộ.
 
Vào các buổi tối cuối tuần, kiếm được một chỗ trống để kê ghế ngồi là rất khó đối với khách hàng thích uống cà phê .
 
Đầu hè 2016, các hàng bia hơi vỉa hè đã kín chỗ ngồi.
 
Hai nữ du khách nước ngoài vui vẻ nâng cốc. Chị Sabriel (trái, đến từ Ba Lan) chia sẻ: "Bia ở đây rất rẻ và ngon, còn không khí rất vui nhộn và đặc trưng Việt Nam".
 
Phần lớn khách đến đây là để thưởng thức ẩm thực.
 
Món nướng ở phố Mã Mây thu hút nhiều du khách nước ngoài, do giá cả bình dân.
 

Các quán bar ở phố Tây luôn sôi động và chật cứng người.

 
Theo Hoàng Việt (Zing.vn)