Video

Sóng lớn tấn công bờ biển Chile sau động đất

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, gần 8h sáng 17/9 (giờ Hà Nội), vùng Coquimbo ở Chile chứng kiến sóng cao gần 5 m. Chính phủ Chile đã phát báo động đỏ.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, gần 8h sáng 17/9 (giờ Hà Nội), vùng Coquimbo ở Chile chứng kiến sóng cao gần 5 m. Chính phủ Chile đã phát báo động đỏ.
Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, sóng thần cao gần 5 m ập vào thành phố Coquimo vào khoảng 22h đêm 16/9 (8h sáng 17/9 giờ Hà Nội). Hiện giới chức chưa thông báo thiệt hại do sóng thần. Chile phát báo động đỏ trên cả nước. Ảnh: Twitter
 
 
 
 
Mực nước bắt đầu dâng ở huyện Concon. Nhiều người dân đang sơ tán khỏi khu vực ven biển. Nhà chức trách quốc gia Nam Mỹ ước tính khoảng 8.000 người đã rời khỏi thành phố Constitución và 1.500 người chạy khỏi thành phố Llicoi. Ảnh: Twitter
 
Tình trạng ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, ít nhất 10 đợt dư chấn đã xảy ra ở gần bờ biển Chile sau trận động đất 8,3 độ Richter đầu tiên. Trong đó, 5 cơn dư chấn mạnh trên 6.0 độ Richter. Ảnh: Twitter
 
Bản đồ mô phỏng cảnh sóng thần xảy ra trong những giờ tới ở Chile. Giám đốc Văn phòng Khẩn cấp quốc gia cho biết nhiều đợt sóng lớn đánh vào các khu vực trong nước. Ông yêu cầu người dân tiếp tục sơ tán đến những nơi cao hơn 30 m so với mực nước biển. Ảnh: Twitter
 
Nước tràn vào thành phố ở Chile
 
Chile rung chuyển vì động đất 8,3 độ Richter
 

Bể bơi nổi sóng vì động đất ngoài khơi Chile

 
>> Người dân chạy sóng thần trong đêm ở Chile
>> Động đất 8,3 độ richter ngoài khơi Chile, gây cảnh báo sóng thần
Theo Tống Hoa (Zing.vn)