Video

Siêu bão "quái vật" Lan càn quét Nhật Bản, 5 người chết

Bão Lan đổ bộ Nhật Bản ngày 23/10 mang theo mưa lớn gây lụt lội nghiêm trọng, khiến ít nhất 5 người chết, hơn 130 người bị thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người dân.

Siêu bão "quái vật" Lan càn quét Nhật Bản, 5 người chết
Khoảng 3h sáng ngày 23/10 (giờ địa phương), bão Lan đổ bộ vào thành phố Omaezaki, tỉnh Shizuoka phía tây nam Tokyo. Đến 6h50, bão tiến vào thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki, sau đó tiếp tục di chuyển về phía đông bắc và rời Nhật Bản vào 9h sáng.
Siêu bão "quái vật" Lan càn quét Nhật Bản, 5 người chết - 1
Cơn bão đã khiến ít nhất 5 người chết, 1 người mất tích, hơn 130 người bị thương. Kyodo nói trong số nạn nhân thiệt mạng có 1 người đàn ông tên Masao Hirashima, 63 tuổi, đến từ thành phố Fukuoka, bị giàn giáo đổ trúng người và 1 ngư dân 70 tuổi tử vong ở tỉnh Yamaguchi. Nạn nhân thứ ba thiệt mạng do lở đất nhấn chìm nhà ông.
Siêu bão "quái vật" Lan càn quét Nhật Bản, 5 người chết - 2
Chính quyền tại 5 khu vực ở Nhật Bản ra lệnh sơ tán 200.000 hộ gia đình. Khoảng 2 triệu hộ gia đình khác cũng được đặt dưới lệnh sẵn sàng sơ tán. Trong ảnh, một cảnh sát làm nhiệm vụ dưới trời mưa tầm tã bên ngoài trụ sở của đảng Tự do Dân chủ (LDP ).
Siêu bão "quái vật" Lan càn quét Nhật Bản, 5 người chết - 3
Cơn bão cũng làm gián đoạn dịch vụ hàng không. Các hãng hàng không Nhật Bản đã huỷ bỏ gần 300 chuyến bay trong ngày 23/10, làm ảnh hưởng đến hơn 40.000 hành khách. Tình trạng cúp điện khiến 1 đoàn tàu phải ngừng hoạt động, trong khi nhiều chuyến tàu khác bị gián đoạn.
Siêu bão "quái vật" Lan càn quét Nhật Bản, 5 người chết - 4
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho hay bão Lan được phân loại cấp độ 4, di chuyển từ phía nam Nhật Bản theo hướng đông bắc với tốc độ 50 km/h vào tối 22/10. Dù đã suy yếu nhưng nó vẫn là một cơn bão mạnh, có thể gây ra lượng mưa hơn 80 mm/giờ. Ở phía bắc Tokyo, khoảng 80.000 người tại Koriyama đã phải sơ tán do hàng trăm ngôi nhà ngập trong nước lũ. 
Siêu bão "quái vật" Lan càn quét Nhật Bản, 5 người chết - 5
Một số vụ lở đất nhỏ đã xảy ra và các con sông có nguy cơ tràn bờ. Lượng mưa đo được ở những khu vực bị ảnh hưởng lên tới 600 mm trong 48 giờ qua, gấp đôi lượng mưa thông thường trong cả tháng 10 ở Nhật Bản. Trong ảnh, tuyến đường giao thông ở Kishiwada bị hư hỏng sau bão.
Siêu bão "quái vật" Lan càn quét Nhật Bản, 5 người chết - 6
Bão đổ bộ với sức gió giật ở gần tâm bão lên tới 198km/h đã gây mưa lớn trên phần lớn lãnh thổ Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe nói với các phóng viên rằng ông đã kêu gọi chính phủ thực hiện các bước để giảm thiểu thiệt hại.
Siêu bão "quái vật" Lan càn quét Nhật Bản, 5 người chết - 7
Trong điều kiện thời tiết xấu, các nhà điều hành hệ thống tàu điện ở Tokyo quyết định hủy một số dịch vụ tàu nhanh vào buổi sáng, trong khi tàu cao tốc Shinkansen ngừng nhận khách ở khu vực miền Trung trong đêm do bão gây mất điện. Dự báo ngày 24/10, bão Lan sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sóng to gió lớn quần thảo Nhật Bản trong siêu bão Lan Siêu bão Lan đã đổ bộ Nhật Bản hôm 22/10, mang theo gió giật mạnh và mưa lớn trên diện rộng. Cơn bão đổ bộ đúng dịp bầu cử quốc hội Nhật khiến công tác kiểm phiếu bị trì hoãn.

Theo Ngụy An (Tri Thức Trực Tuyến)