Video

Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu

Đệ nhất phu nhân Ba Lan có chuyến ghé thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám trong sáng nay. Tại đây bà đã được mời đánh trống và đội nón lá quai thao truyền thống của Việt Nam.

Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu
Sáng 28/11, sau khi dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ Tịch, phu nhân của tổng thống Ba Lan, bà Agata Kornhauser-Duda, đã có chuyến ghé thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám cùng với bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu - 1
Đây là chuyến thăm cấp cao Việt Nam chính thức đầu tiên của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Cách đây tròn 18 năm, ông Andrzej Duda từng tới Việt Nam, với đệ nhất phu nhân Ba Lan thì đây mới là lần đầu tiên bà tới thăm Việt Nam.
Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu - 2
Tham quan Văn Miếu, bà Nguyễn Thị Hiền cùng hướng dẫn viên giới thiệu tới bà Duda về lịch sử ra đời của trường đại học đầu tiên của Việt Nam cùng với 82 tấm bia Tiến sĩ, ghi họ tên, quê quán 1304 vị Tiến sĩ của 82 khoa thi từ 1442-1779 gồm 81 khoa triều Lê và một khoa triều Mạc được đặt trên lưng rùa.
Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu - 3
Tại Thượng Điện, bà Duda được giới thiệu về nơi thờ những vị tổ đạo Nho, gian chính giữa có khám và ngai lớn để trên một bệ xây, trong có bài vị Chí thánh tiên sư Khổng Tử. 
Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu - 4
Tại Đền Khải Thánh, bà Duda được hiểu thêm về nơi tôn vinh Danh sư Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An và là nơi giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tầng 2 là nơi tôn thờ các danh nhân đã có công xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục Nho học của Việt Nam. Đó là các vị Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông.
Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu - 5
Sau khi ghi lưu bút, phu nhân Duda đã nhận được món quà ý nghĩa từ Ban quản lý Văn miếu là một cuốn sách về 82 bia tiến sĩ tại đây cùng một chiếc đĩa đồng in khắc biểu tượng Khuê Văn Các. Bà cũng trao tặng BQL một cuốn sách quý về trường đại học cổ của Ba Lan ra đời từ thế kỷ 14.
Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu - 6
Cuối chuyến thăm, hai vị phu nhân cùng quan khách đã được thưởng thức các chương trình biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc trưng của Việt Nam như đàn tơ rưng, đàn bầu...
Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu - 7
Hai phu nhân cùng nhận tình cảm từ các liền chị quan họ Bắc Ninh, đội nón lá quai thao chụp ảnh kỷ niệm cùng dàn nhạc.
Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu - 8
Trước khi rời đi, bà Agata Kornhauser-Duda được mời gióng hồi trống danh dự tại Gác Trống - nằm bên phải  Đền Khải Thánh. Kể từ tháng 11 năm nay, Ba Lan cấp cho Việt Nam 20 suất học bổng đại học và trên đại học và Việt Nam tiếp nhận 20 sinh viên Ba Lan sang thực tập (trong 10 tháng).
Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu - 9
Một nhóm du khách châu Âu đang tham quan tại Văn Miếu, trong đó có khá nhiều công dân Ba Lan đã nhận ra đệ nhất phu nhân của nước mình, họ tỏ ra khá hồ hởi và đón chào bà Agata Kornhauser-Duda.
Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu - 10
Bà Nguyễn Thị Hiền cùng phu nhân tổng thống Ba Lan vui vẻ trò chuyện, bắt tay từng vị khách và chụp ảnh kỷ niệm chung ngay tại sân Thái Học.
Phu nhân tổng thống Ba Lan đội nón quai thao, đánh trống tại Văn Miếu - 11
Chiều nay, phu nhân Duda sẽ có chuyến thăm và tặng quà trường THPT Marie Curie tại quận Từ Liêm, Hà Nội.

Theo Tiến Tuấn (Tri Thức Trực Tuyến)