Video

Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi

Bỏ hết các dải giăng ngang đường, thay đổi tạo hình hoa và đặc biệt bớt kiểu màu mè xanh đỏ tím vàng là cách trang trí mới cho phố phường thủ đô đón Tết Kỷ Hợi.

Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi
Những ngày cận Tết Kỷ Hợi 2019, không khí xuân đã ngập tràn trên các tuyến phố của Hà Nội với đủ các loại hoa, đèn Led sáng tạo.
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 1
Tràng Tiền Plaza nổi bật với hàng nghìn đèn dây chiếu sáng.
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 2
Bé Sếu Đức Vượng (diễn viên trong phim Quỳnh Búp Bê) và bé Đồng Tuệ Lâm được mẹ đưa đi chơi chụp ảnh trên phố đi bộ.
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 3
Sáng 28 tháng Chạp, nhiều gia đình tranh thủ dẫn con cái đi chơi xuân. Bảo vệ phải liên tục nhắc nhở khi du khách sờ vào mô hình trang trí.
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 4
Chị Thanh Huyền (áo đỏ) được chị Mai Hương dẫn đi chơi tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng (Ba Đình). Chị Huyền xúc động cho biết đã 20 năm mới có dịp từ Sài Gòn về Hà Nội ăn Tết.
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 5
Du khách nước ngoài thích thú tạo dáng bên linh vật của năm 2019 tại hồ Hoàn Kiếm.
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 6
Nhiều lời chúc Tết đáng yêu được treo lên mô hình các chú heo: Năm nay có gấu, giảm được 10 cân, nhiều phiếu bé ngoan,…
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 7
Mô hình heo làm từ cây và hoa gây ấn tượng với khách du lịch.
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 8
Đây là một trong những tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi trang trí đường phố Hà Nội năm 2019.
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 9
Nhóm dân quân tự vệ gấp rút rào lại điểm bắn pháo hoa tại phố Lê Thái Tổ, dự kiến chiều ngày 2/2 sẽ hoàn thành.
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 10
Không chỉ quanh hồ Gươm nhiều mẫu trang trí mới hiện diện trên những tuyến phố lớn của Hà Nội như Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Da, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Điện Biên Phủ, Thanh Niên.
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 11
Những hình trang trí hoa mai, hoa đào muôn năm cũ không còn xuất hiện tràn lan nữa, thay vào đó là những hình khối mới mẻ hơn được lấy cảm hứng từ tia sáng của pháo hoa.
Phố phường rực rỡ, bớt màu mè để đón Tết Kỷ Hợi - 12
“Năm nay trang trí đường phố Hà Nội tiến bộ hơn hẳn. Chúng tôi bỏ hết các dải giăng ngang đường, thay đổi tạo hình hoa và đặc biệt bớt xanh đỏ tím vàng”, hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch BGK thi mẫu thiết kế trang trí đường phố Hà Nội đánh giá.

Theo Phạm Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)