Video

Phố cổ Hà Nội ngập tràn sắc màu Trung thu

Phố Hàng Mã, Đồng Xuân, Hàng Lược... rộn ràng không khí Tết Trung thu, thu hút hàng nghìn người dạo chơi, mua sắm.

Phố Hàng Mã, Đồng Xuân, Hàng Lược... rộn ràng không khí Tết Trung thu, thu hút hàng nghìn người dạo chơi, mua sắm.
10 ngày nữa mới tới rằm, song màu sắc Tết Trung thu đã xuất hiện khắp phố cổ Hà Nội. Chợ Đồng Xuân được trang trí khác lạ với hàng chữ "Tết Trung thu" phía trước. Năm nay, chợ được UBND quận Hoàn Kiếm chọn làm địa điểm trung tâm của "Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội", cùng với các phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào.
 
Tại phố Hàng Mã, hoạt động buôn bán các mặt hàng đồ chơi Trung thu diễn ra sôi động từ sáng tới chiều. Dọc con phố bán buôn đèn lồng nổi tiếng, xe máy từ các nơi đổ về xếp hàng chật kín chờ đóng hàng.
 
Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đi mua đồ chơi, đèn lồng sớm. Tại một cửa hàng trên phố Lương Văn Can, bé gái đi cùng bà tỏ ra phân vân trước rất nhiều loại đèn lồng, đồ chơi hấp dẫn.
 
Hàng trăm chiếc đèn lồng treo phía trước một gia đình bán buôn mặt hàng Trung thu tại phố Hàng Mã. Sau vài năm xuất hiện, loại đèn lồng giấy nhựa sản xuất trong nước trở nên thịnh hành, trong khi đèn lồng Trung Quốc gần như không còn bày bán. Giá đèn lồng vẫn giữ như những năm trước, khoảng 40-50 nghìn đồng/chiếc.
 
So với mọi năm, đồ chơi truyền thống được làm thủ công xuất hiện nhiều hơn. Chiếc đèn lồng cá chép này là một trong hàng chục mẫu đèn được làm thủ công từ nan tre và giấy bóng kính. Tuy không có bóng điện thắp sáng, đèn lồng cá chép vẫn rất bắt mắt, được nhiều người chọn mua với giá khoảng 50.000 đồng/chiếc.
 
Một cửa hàng bán trống đồ chơi trên phố Hàng Lược, giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc tùy kích cỡ. Cùng với đèn lồng nan tre, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân cỡ nhỏ... các loại đồ chơi thủ công truyền thống xuất hiện ngày một nhiều hơn.
 
Tuy nhiên, đồ chơi thủ công truyền thống vẫn chưa đủ phong phú để trở thành xu thế chủ đạo, các loại đồ chơi hiện đại, chủ yếu xuất xứ Trung Quốc, vẫn chiếm đa số. Riêng đồ chơi ăn theo nhân vật Minion trong bộ phim hoạt hình "Kẻ cắp mặt trăng" khá nổi thời gian gần đây cũng có tới 5-6 loại. Phổ biến nhất là rôbốt Minion có thể phát nhạc, nhảy múa, thậm chí có thể bay, được bán với giá khoảng 100.000 đồng.
 
Những mẫu đồ chơi sinh động, như con khủng long biết cử động và phát sáng này, vẫn thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ.
 
Vào buổi tối, không khí Tết Trung thu tại phố Hàng Mã, Hàng Lược, Chả Cá rất sôi động, đèn điện rực rỡ, âm thanh náo nhiệt...
 
...thu hút hàng nghìn người dân đến vui chơi, mua sắm.
 
Nam thanh niên bán hàng trên phố Hàng Lược hóa trang khá kỳ dị để thu hút sự chú ý của khách hàng.
 

Ngoài chợ Trung thu, từ nay đến hết rằm, tại khu vực Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như liên hoan múa lân, sư tử, trò chơi thiếu nhi dân gian, thi bày cỗ, rước đèn đêm rằm.

 
Theo Quý Đoàn (VnExpress.net)