Video

Nước lũ tràn ngập vùng trũng Thừa Thiên Huế

Sau 3 năm, nước lũ từ thượng nguồn sông Ô Lâu lại đổ về gây ngập lụt các xã vùng trũng huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

 
Sau 3 năm, nước lũ từ thượng nguồn sông Ô Lâu lại đổ về gây ngập lụt các xã vùng trũng huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).
 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 13 và rạng sáng 14/10, ở Thừa Thiên Huế có mưa lớn kéo dài.Nước lũ từ thượng nguồn sông Ô Lâu đổ về đã gây ngập lụt tại các xã vùng trũng của huyện Phong Điền, như: xã Phong Bình, xã Phong Hòa và xã Phong Thu.

Đường làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa.
 
 
Tuyến đường chính của xã Phong Hòa, nối từ cầu Cổ Tích về làng Ưu Điềm ngập nặng.
 
 
Người dân sử dụng thuyền làm phương tiện giao thông.
 
 
Nước lũ biến đường giao thông thành sông
 
Nước lũ chảy xiết trên đường nối xã Phong Hòa với xã Phong Bình.
 
Chợ Phò Trạch, xã Phong Bình.
 
Khu vực trung tâm xã Phong Bình, huyện Phong Điền.
 
 
Nước lũ tràn vào nhà dân.
 
 
Sở Giáo dục Thừa Thiên Huế đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 14/10.
 

Ông Phan Thanh Hùng, Trưởng ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết trên địa bàn đã có một người chết, một người mất tích, 87 nhà bị tốc mái. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập cục bộ 186 ngôi nhà tại huyện Phong Điền.

 
 
Theo Võ Thạnh (VnExpress.net)