Video

Những pha húc tung người tại lễ hội bò tót Tây Ban Nha

Đấu sĩ bị hất tung lên trời, người đầy máu là một trong những cảnh thót tim tại lễ hội bò tót Tây Ban Nha.

Đấu sĩ bị hất tung lên trời, người đầy máu là một trong những cảnh thót tim tại lễ hội bò tót Tây Ban Nha.

Lễ hội đấu bò San Fermin ở thành phố Pamplona, Tây Ban Nha, hôm 9/7 bước sang ngày thứ 3 và có thêm người bị thương, theo AP. 
Một trợ lý đấu sĩ nắm chặt sừng con vật đang nổi điên, tung người lên không trung để tránh bị nó húc.

 

Tuy nhiên, anh này ngã xuống đất và bị con vật giẫm lên người, trong lúc đấu sĩ dùng khăn hồng dụ con vật ra hướng khác.

 

Anh nằm yên trên sân đấu vì bị thương.

 

Trợ lý đấu sĩ được khiêng ra sân đấu, miệng đầy máu, mắt nhắm nghiền.

 

Trong một trận đấu khác, một đấu sĩ cưỡi ngựa, dùng giáo đâm vào con bò tót khiến nó nổi điên, lao vào tấn công.

 

Bò tót húc vào ngựa khiến đấu sĩ mất đà, ngã xuống đất.

Hàng nghìn người chạy trốn khỏi đàn bò đang xông vào đám đông trên đường phố Pamplona, Tây Ban Nha. Video: Reuters.

 

Lễ hội bò San Fermin có truyền thống từ những năm 1900. Năm nay, lễ hội diễn ra trong 8 ngày, bắt đầu từ 6/7. Tính đến ngày thứ ba, lễ hội đã có 4 người bị thương, bao gồm 3 người Tây Ban Nha và một người Pháp. 

 

Người tham gia lễ hội sẽ chạy trốn những con bò đang nổi điên và tìm cách không bị nó húc. Một con bò có tên Huracan đã bị vỡ đầu sau khi húc trúng tường khi lao vào đám đông.
Trước lễ hội, các nhà bảo vệ động vật đã biểu tình phản đối, kêu gọi chấm dứt đấu bò vì đây là hành vi tàn ác. Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng đây là sự kiện truyền thống và quan trọng đối với ngành du lịch địa phương.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)