Video

Những kiểu tránh nắng nóng gần 50 độ C ở Ấn Độ

Người lớn bịt kín lúc ra đường hoặc ngồi dưới bóng râm hóng mát còn trẻ em tắm sông để hạ nhiệt khi nắng nóng ở Ấn Độ cướp sinh mạng của ít nhất 750 người.

Người lớn bịt kín lúc ra đường hoặc ngồi dưới bóng râm hóng mát còn trẻ em tắm sông để hạ nhiệt khi nắng nóng ở Ấn Độ cướp sinh mạng của ít nhất 750 người.

Phụ nữ ở thành phố Allahabad, thủ phủ bang Uttar Pradesh, Ấn Độ che kín mặt khi ra đường. Thời tiết nắng nóng ở nước này khiến khoảng 750 người thiệt mạng trong những ngày qua. Tại một số nơi, nhiệt độ lên tới 48 độ C, theo BBC. Ảnh: Indian Express

Trẻ em tắm cùng đàn trâu ở sông Tawi. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ ngày 25/5 cho biết thành phố Allahabad, thủ phủ bang Uttar Pradesh, ghi nhận nhiệt độ 48 độ C trong khi ở thủ đô Delhi là hơn 44 độ C.

Các bé trai đùa nghịch trong ao ở thủ đô. Nhiệt độ tăng cao khiến hàng trăm người tử vong và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Người đàn ông đội khăn lên đầu để tránh nắng. Chính phủ Ấn Độ lo ngại số người tử vong sẽ tăng vì thời tiết khắc nghiệt tiếp diễn trong những ngày tới.

Người đàn ông ngủ trong gầm xe dưới cái nắng chết người.

Giới chức Ấn Độ khuyến cáo người dân nên tìm bóng râm, mặc trang phục thoáng mát. Ảnh: AP

Công nhân xây dựng tắm trước khi đi làm tại thành phố Ahmedabad. Ảnh: Reuters

Người vô gia cư nằm dưới bóng cây ở Allahabad. Ảnh: Getty

Tài xế taxi từ chối chở khách trong khoảng từ 11h đến 16h vì trời quá nắng. Ảnh: Getty
Thanh niên Ấn Độ vội vàng xả nước lên đầu để làm mát cơ thể. Ảnh: REX
Người đàn ông đội khăn, đạp xe vội vã để tránh cái nắng chói chang. Ảnh: Times Of India
 
>> 500 người thiệt mạng vì nắng nóng ở Ấn Độ
>> 8 "chảo lửa" khủng khiếp nhất Trái đất
>> Nắng nóng quét qua Ấn Độ, gần 300 người chết
 
Theo Đông A (Zing.vn)