Video

Những hình ảnh đặc tả nỗi khổ tầu xe dịp Tết ở Trung Quốc

Mạng lưới giao thông vận tải Trung Quốc sẽ đón một lượng khách kỷ lục trong dịp Tết Nguyên đán, còn được biết đến như mùa di chuyển lớn nhất trong năm.

Mạng lưới giao thông vận tải Trung Quốc sẽ đón một lượng khách kỷ lục trong dịp Tết Nguyên đán, còn được biết đến như mùa di chuyển lớn nhất trong năm.

Di chuyển bằng đường sắt được dự đoán sẽ chiếm tỷ lệ lớn nhất và tăng 10% so với các phương thức vận tải khác, China Daily đưa tin. Trong khi đó, sẽ có khoảng 47,5 triệu chuyến đi được thực hiện bằng máy bay và tăng 8% so với năm ngoái.

Tết Nguyên đán ở Trung Quốc (ngày 19/2) là ngày lễ sum họp quan trọng nhất tại quốc gia này, với hàng trăm triệu người trở về quê nhà để gặp gỡ người thân và bạn bè.

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhưng ngành đường sắt Trung Quốc đã chứng kiến lượng khách tăng vọt khi một số lao động xa nhà về đón Tết sớm.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong mùa di cư khổng lồ của người dân Trung Quốc trong một vài năm vừa qua:
 
Một hành khách đã bị ngất khi cố chen chân vào đám đông ở nhà ga Quảng Châu hôm 31/1/2008. (Ảnh: CFP)
 

Đôi tình nhân trao nhau nụ hôn từ biệt ở nhà ga Lan Châu. (Ảnh: CFP)

 
Hành khách trèo qua cửa sổ để lên tàu ở nhà ga Huệ Châu vào dịp Tết năm 2009. (Ảnh: CFP)
 

Một bà mẹ bón mì tôm cho con ở nhà ga phía tây Bắc Kinh. (Ảnh: CFP)

 

Một người đàn ông mang theo hành lý về quê đón Tết tại một nhà ga ở tỉnh Hồ Nam. (Ảnh: CFP)

 
Hai cha con mang hành lý ra bến xe buýt ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào hôm 18/1/2014. (Ảnh: CFP)
 

Một hành khách ngủ gật khi ngồi giữa lối đi trên tàu. (Ảnh: CFP)

 
Một lao động nhập cư cầm vé tàu trên tay tại Jiangxing, tỉnh Chiết Giang hôm 18/1/2011. (Ảnh: CFP)
 
Hành khách nằm đợi tàu ở nhà ga Hàng Châu. (Ảnh: CFP)
 
>> Giá cước vận tải đã giảm từ 3-26%
 
Theo Sầm Hoa (VietNamNet)