Video

Nhiều người Sài Gòn ngã nhào trên đường ngập ngày triều cường

Triều cường dâng cao khiến đoạn đường đầy ổ gà, ổ voi Huỳnh Tấn Phát (quận 7) bị ngập, trở thành bẫy khiến nhiều người ngã nhào.

Nhiều người Sài Gòn ngã nhào trên đường ngập ngày triều cường
Chiều 11/9, triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường tại các quận 2, 7, huyện Nhà Bè... ngập nặng. Tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), một đoạn dài hơn 500 m bị xuống cấp, mực nước dâng khoảng 30-50 cm khiến nhiều xe chết máy. Nước cộng với lô cốt công trình khiến đoạn đường bị ùn tắc kéo dài khoảng một km.
Nhiều người Sài Gòn ngã nhào trên đường ngập ngày triều cường - 1
Xe vấp phải ổ gã, chị Mai cùng con trai ngã nhào, ướt sũng. "Đường đã ngập nước lại hư hỏng nặng nên không biết sao để mà tránh", chị than thở.
Nhiều người Sài Gòn ngã nhào trên đường ngập ngày triều cường - 2
"Mỗi lần qua đây tôi đều phải đi từ từ, nhưng nay do chở đồ phía trước nên không vững tay lái", ông Tuấn (ở huyện Nhà Bè) nói khi ngã trước đầu ôtô tải.
Nhiều người Sài Gòn ngã nhào trên đường ngập ngày triều cường - 3
Bánh xe lọt vào hố khiến đôi nam nữ buộc phải xuống xe và đẩy. "Đoạn đường này xuống cấp trầm trọng. Cứ mưa và triều cường lên là người đi qua đây bị té. Chúng tôi đã đổ 4 bao xi măng để san lấp các chỗ hư hỏng nhưng không ăn thua", chị Dung, người bán quán ở phường Phú Mỹ, cho biết.
Nhiều người Sài Gòn ngã nhào trên đường ngập ngày triều cường - 4
Lúc 18h, nước triều dâng cao, nhiều nơi ngập nửa bánh xe, khiến nước tràn vào pô. Các xe hai bánh bị chết máy hàng loạt.
Nhiều người Sài Gòn ngã nhào trên đường ngập ngày triều cường - 5
Học sinh, công nhân phụ giúp người phụ nữ đẩy xe bị chết máy lên vỉa hè.
Nhiều người Sài Gòn ngã nhào trên đường ngập ngày triều cường - 6
Để tránh nước ngập, một số người bất chấp chạy xe lên vỉa hè và đi ngược chiều khiến giao thông khu vực này càng trở lên rối loạn.
Nhiều người Sài Gòn ngã nhào trên đường ngập ngày triều cường - 7
Người dân dùng tạm biển báo của công trường thi công để cảnh báo các phương tiện qua lại. "Hai hôm nay chúng tôi túc trực ở đây để giúp bà con. Mong chính quyền sớm nâng cấp đường cho người dân được nhờ", anh Trần Hữu Nghĩa, người dân sống ven đường, nói. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường đầu tháng 8 (âm lịch) đang lên, mực nước vùng đầu nguồn sông Tiền, Hậu trên mức báo động 2. Tại TP HCM, mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp độ 2 vào ngày 11 và 12/9, gây ngập úng nhiều vùng trũng thấp trong thành phố.

Theo Thành Nguyễn (VnExpress.net)