Video

Nhà xe đuổi cả chục khách xuống đi bộ để tránh cảnh sát

Phát hiện lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, tài xế dừng xe từ xa trả khách. Có nhà xe đuổi gần 20 khách quá tải xuống cao tốc đi bộ để tránh bị phạt.

Phát hiện lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, tài xế dừng xe từ xa trả khách. Có nhà xe đuổi gần 20 khách quá tải xuống cao tốc đi bộ để tránh bị phạt.

Chiều 3/5, sau dịp nghỉ lễ dài ngày, nhiều người trở lại Hà Nội để học tập và làm việc khiến các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm... quá tải. 

 

Ghi nhận của phóng viên tại bến xe Mỹ Đình, người dân từ khắp các tỉnh dồn về cùng một lúc khiến bến xe luôn trong tình trạng quá tải. Ông Nguyễn Anh Toàn- Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho hay, chưa hết ngày cuối kỳ nghỉ lễ nhưng lượng khách trở lại thủ đô tăng trên 35.000 lượt. Đơn vị này đã huy động hàng trăm lượt xe các loại để tăng cường phục vụ nhu cầu người dân. Đồng thời huy động lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông, công an trật tự xử lý các nhà xe vi phạm.

 

Trên đường Phạm Hùng (trước bến xe Mỹ Đình), nhiều nhà xe phát hiện lực lượng chức năng nên dừng xe từ xa trả khách. Trong ảnh: nhà xe Mạnh Ninh biển kiểm soát tỉnh Tuyên Quang dừng hạ tải 6 hành khách, cách bến xe Mỹ Đình 100 m.

 

Trong khi đó, xe khách biển kiểm soát Nam Định chạy tuyến Hải Hậu - Mỹ Đình mạo hiểm dừng xe giữa đường trả khách trước khi vào bến.

 

Nhà xe Minh Dũng nhồi khách ngồi chật kín lối ra vào cửa trước và ghế tài xế.

 

Phát hiện phóng viên ghi hình, nhiều phụ xe buông rèm xe.

 

Ông Phạm Văn Đoàn, đội thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm cho biết, trong 6 ngày nghỉ lễ, đơn vị phạt tiền hơn 30 nhà xe cố tình chở quá tải và không có đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, đơn vị cũng đã hạ tải, nhắc nhở hàng trăm lượt xe khách chở quá số người ngay trong bến trước khi khởi hành. Chiều 3/5, lực lượng thanh tra tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên ngành xử lý xe dừng trả đón khách sai quy định trước khi vào bến. Trong ảnh: xe khách giường nằm Quang Thu chạy tuyến Thanh Hóa - Mỹ Đình chở quá 20 người. Hành khách ngồi la liệt dọc hai hàng ghế nằm.

 

Thượng úy Nguyễn Lưu Trung , Đội phó Đội cảnh sát giao thông số 8 cho biết, sáng 3/5, đơn vị phạt hàng chục xe khách chạy các tuyến Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa ra Hà Nội lỗi chở quá số người cho phép. Trong đó, có xe khách 29 chỗ thuộc nhà xe Tùng Lâm biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa chở quá 100% tải trọng.

 

Theo thượng úy Trung, giá niêm yết trên xe khách Tùng Lâm chạy tuyến TP Thanh Hóa - Giáp Bát là 90.000 đồng/lượt, tuy nhiên, nhà xe này đã thu mỗi người 150.000 đồng. Khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, tài xế, phụ xe đã dừng từ xa đuổi gần 20 hành khách xuống đường đi bộ. 

 

Hồng Quân, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội cho biết, dù biết ngày cuối kỳ nghỉ lễ lượng khách quá tải, di chuyển gặp khó khăn nhưng vẫn quyết định lên muộn để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình, người thân. Theo nam sinh, giá vé xe tuyến Phú Thọ - Mỹ Đình anh đi tăng 50% trong khi phụ xe nhồi nhét gấp 2 lần lượng khách so với ngày thường.

 
>> Xe khách giường nằm nhồi 111 người dưới trời nắng 37 độ C
>> Người dân Thủ đô ùn ùn kéo vào “trốn nắng” trong Trung tâm thương mại
 
Theo Hoàng Anh - Hoàn Nguyễn (Zing.vn)