Video

Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween

Tối 31/10, hàng nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện, Nguyễn Huệ (quận 1) để vui chơi, hóa trang trong lễ hội Halloween.

Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween
Tại phố Bùi Viện, dòng người chen nhau kẹt cứng. Khu vực lân cận hầu như không còn chỗ để xe, giá vé gửi xe tăng 20.000-40.000 đồng một chiếc.
Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween - 1
Người đông, không khí nóng bức khiến một thanh niên phải bỏ mặt nạ hóa trang lên trên đầu cho mát.
Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween - 2
MC Thanh Bạch tạo dáng chụp hình cùng các bạn trẻ. "Tôi vừa về Sài Gòn sau chuyến công tác ở miền Trung. Đêm nay, mọi việc đều xong nên tôi xuống phố cùng mọi người cho vui", MC cho biết.
Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween - 3
Du khách nước ngoài thích thú chụp hình chung với các em nhỏ trong diện mạo cướp biển vùng Caribbean.
Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween - 4
Dịch vụ hóa trang cho khuôn mặt nở rộ, có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng tùy theo độ khó dễ.
Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween - 5
Một thanh niên hóa trang thành cô dâu ma
Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween - 6
Người dân sống trên phố Bùi Viện cũng hòa chung với du khách hóa trang bằng những mái tóc giả, vừa nhún nhảy theo tiếng nhạc.
Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween - 7
Hải Đăng, sinh viên Đại học Hồng Bàng, hóa thân thành ma Cương thi, cùng chụp hình với các bạn trẻ trên phố đi bộ.
Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween - 8
Vẻ mệt mỏi của một em nhỏ hóa trang chờ thoát khỏi dòng người đông đúc.
Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween - 9
Gần nửa đêm, phố đi bộ Bùi Viện vẫn náo nhiệt. Để tạo không khí sôi động trong đêm Halloween, một cửa hàng đốt pháo sáng.
Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween - 10
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), đông đảo người dân và du khách tới tham quan, dự lễ hóa trang. "Đây là lần đầu tiên tôi hóa trang và đi chơi trên phố đi bộ cùng gia đình. Cảm giác rất vui khi ai cũng thích chụp hình chung", chị Uyên (quận 8) hóa trang thành nhân vật xấu xí Vô Diện, chia sẻ.
Người Sài Gòn hóa trang xuống phố Bùi Viện đêm Halloween - 11
Một em nhỏ hóa thân thành Joker, nhân vật nổi tiếng trong phim Người dơi. Halloween là lễ hội xuất phát từ truyền thống của người châu Âu cổ đại. Halloween có nghĩa là "Đêm của những vị thánh" hay "Đêm của những linh hồn", lễ hội diễn ra vào đêm trước ngày 1/11 hàng năm. Du nhập vào Việt Nam khoảng 10 năm nay, Halloween hiện trở thành một trong những lễ hội được ưa chuộng nhất trong năm của giới trẻ Sài Gòn.

Theo Thành Nguyễn - Quỳnh Trần (VnExpress.net)