Video

Người người đội mâm lễ vào đền ông Hoàng Mười

Người dân khắp nơi tấp nập đổ về đền ông Hoàng Mười (Hà Tĩnh) để cầu bình an và tài lộc đầu năm. Nhiều mâm lễ các loại gồm ngựa giấy, tiền lẻ được bày khắp các ban thờ.

Người người đội mâm lễ vào đền ông Hoàng Mười
Chiều 9/2 (mùng 5 Tết) tại đền Chợ Củi, hay còn gọi là đền Hoàng Mười (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dòng người đổ về đây khá đông. Nhiều mâm lễ như, bánh kẹo, hoa quả, tiền vàng được họ đội trên đầu mang vào đền làm lễ cầu bình an, tài tộc đầu năm.
Người người đội mâm lễ vào đền ông Hoàng Mười - 1
Những mâm lễ được người dân mua ở quanh khu vực đền, với giá từ 200.000 - 500.000 đồng.
Người người đội mâm lễ vào đền ông Hoàng Mười - 2
Chị Quỳnh Trang sống tại Hà Nội cho biết cứ đầu năm gia đình chị chuẩn bị hoa quả từ nhà. Đến cổng đền thì chị mua thêm lễ vật như tiền vàng, hương hoa. "Khu vực đền bán đầy đủ đồ lễ nên rất thuận tiện. Cứ đầu năm là gia đình tôi lại đi cầu bình an, xin lộc đầu năm", chị Trang nói.
Người người đội mâm lễ vào đền ông Hoàng Mười - 3
Đền Hoàng Mười có gần 20 ban thờ, trong đó những ban thờ lớn như: cung thờ Thánh mẫu, ban thờ Ngũ Vị Tôn Ông, ban thờ quan Hoàng Mười, ban thờ cô Chín, ban thờ Chầu Mười.
Người người đội mâm lễ vào đền ông Hoàng Mười - 4
Tại đây luôn có dịch vụ viết sớ thuê với giá 30.000 - 50.000 đồng.
Người người đội mâm lễ vào đền ông Hoàng Mười - 5
Một số người thắp nhang cúng bái, kèm theo tiền lẻ mệnh giá 2.000 - 5.000 đồng đặt lên các ban thờ.
Người người đội mâm lễ vào đền ông Hoàng Mười - 6
 Do số lượng người thắp nhang quá đông, gây nên một số lư hương bốc cháy nghi ngút.
Người người đội mâm lễ vào đền ông Hoàng Mười - 7
Không khí ngột ngạt khiến nhiều người tỏ ra mệt mõi, chen chúc khi khấn lễ.
Người người đội mâm lễ vào đền ông Hoàng Mười - 8
Ông Nguyễn Long Thiên, Trưởng ban quản lý đền Chợ Củi cho biết năm nay lượng khách đổ về đền ít hơn các năm. Mỗi ngày có khoảng 2.000 lượt khách về đền cầu lộc. Đầu năm ít hơn các năm rất nhiều.
Người người đội mâm lễ vào đền ông Hoàng Mười - 9
Đền Chợ Củi ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh, chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Tiến Đạt - Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)