Video

Người Nga đua xe đạp giữa trời lạnh -40 độ C

Các vận động viên Nga phải đương đầu với thời tiết khắc nghiệt trong cuộc đua xe đạp tổ chức ở thành phố lạnh nhất thế giới.

 
Các vận động viên Nga phải đương đầu với thời tiết khắc nghiệt trong cuộc đua xe đạp tổ chức ở thành phố lạnh nhất thế giới.
 
 
Các vận động viên phải sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ trong vùng thời tiết cận Bắc Cực như phủ yên bằng lông thú hoặc đệm đầu gối bằng len sợi lông lạc đà.
 
Tổng cộng 20 người tham gia cuộc thi phải vượt qua chứng bỏng lạnh để đạp xe trên nền tuyết trong công viên thành phố. 
 
Các vận động viên phải sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ trong vùng thời tiết cận Bắc Cực như phủ yên bằng lông thú hoặc đệm đầu gối bằng len sợi lông lạc đà.
 
Quán quân Andrey Popov về đích với thời gian 25 phút 24 giây. 
 
"Bạn cần mặc thật ấm trước cuộc thi, nếu không hơi lạnh và gió sẽ biến bạn thành một tảng băng ngay lập tức. Bạn phải đạp thử ở nhiệt độ tương tự ngày diễn ra cuộc thi, vì lốp xe có thể bị nổ", Popov chia sẻ.
 
Yakutsk có dân số 282.000 người, là thủ đô của Cộng hòa Sakha thuộc Liên bang Nga.
 
Nằm trên vùng đất đóng băng vĩnh cửu ở hai bên bờ sông Lena, nhiệt độ trung bình hàng năm ở Yakutsk là -10,2 độ C. 
 
Cuộc đua xe đạp giữa trời lạnh -40 độ C ở Nga
 
Theo Phương Hoa (VnExpress.net)